Lật tẩy cây xăng “móc túi” khách hàng 10.000 – 20.000 đồng/lần đổ

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cứu sống 10 thuyền viên trên tàu bị sóng đánh chìm; Phát hiện hàng trăm cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất sai phạm; Lật tẩy cây xăng “móc túi” khách hàng; Tổng thống Ukraine từ chối đề xuất hòa bình của Tổng thống Nga; Gián điệp Trung Quốc đánh cắp thiết kế máy bay F-35 của Australia; Nổ súng bên ngoài nhà Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden…

Bản tin An ninh 59s ngày 19-1-2015

* Khoảng 23h ngày 18-1, tàu vận tải mang số hiệu Qng 91007-TS thuộc công ty Xuân Lân (trụ sở tại Hải Xuân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định), đang trên đường di chuyển từ Hòn La (Quảng Bình) vào cảng Vũng Rô (Phú Yên) thì bị sóng đánh chìm. Nhận được tín hiệu cấp cứu, Cảng vụ tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh huy động tàu của ngư dân đánh bắt gần khu vực trên tham gia cứu hộ, cứu nạn. Đến sáng 19-1, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã cứu được toàn bộ thuyền viên và đưa vào bờ an toàn.

*Sở Công thương TP.HCM cho biết, qua kiểm tra 579 cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất trên địa bàn thành phố, đã phát hiện 313 cơ sở có dấu hiệu sai phạm. Trong đó 75 cơ sở kinh doanh hóa chất công nghiệp không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, 15 cơ sở có tồn chứa hóa chất nguy hiểm nhưng không xây dựng biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất... Tổng số tiền xử phạt gần 4,5 tỉ đồng.

Lật tẩy cây xăng “móc túi” khách hàng 10.000 – 20.000 đồng/lần đổ ảnh 1

*Bằng thủ thuật bơm nối số, lén gạt số về 0, nhân viên cửa hàng xăng dầu tư nhân Bình Chuẩn, tại Thuận An, Bình Dương, đã “móc túi” khách hàng trung bình 10.000 – 20.000 đ/lần đổ xăng. Đây không phải là trường hợp gian lận xăng dầu đầu tiên tại tỉnh Bình Dương được phát hiện. Trước đó, trong năm 2014, lực lượng quản lý thị trường đã xử lý 19 cửa hàng có những hành vi gian lận tương tự.

*Ngày 18-1, một người thanh niên (chưa xác định danh tính) bất ngờ leo lên lan can cầu Sài Gòn 2, nhảy xuống sông. Rất may, nhân viên cảng vụ đường thủy nội địa Sài Gòn đã phát hiện vụ việc và tiến hành cứu nạn. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh (TP.HCM) đến hiện trường bảo vệ tài sản nạn nhân và điều tiết giao thông trên cầu Sài Gòn.

Lật tẩy cây xăng “móc túi” khách hàng 10.000 – 20.000 đồng/lần đổ ảnh 2

Ảnh minh họa

*Để phòng chống dịch bệnh, ngăn ngừa các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán 2015, Ban chỉ đạo Vệ sinh An toàn Thực phẩm thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch hoạt động từ nay đến Tết Nguyên đán. Theo kế hoạch, thành phố huy động hệ thống thông tin truyền thông, tuyên truyền, vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện theo đúng quy định Vệ sinh an toàn thực phẩm; các nhà quản lý nâng cao trách nhiệm; người tiêu dùng biết cách chọn thực phẩm an toàn…

*Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 18-1 cho biết, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã từ chối đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về hạ nhiệt căng thẳng ở miền Đông Ukraine. Theo ông Peskov, Điện Kremlin đã gửi thư cho ông Poroshenko hôm 15-1, trong đó mô tả chi tiết kế hoạch rút vũ khí hạng nặng, song Kiev đã từ chối mà không đưa ra đề xuất khác. 

Lật tẩy cây xăng “móc túi” khách hàng 10.000 – 20.000 đồng/lần đổ ảnh 3

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden

*Cũng trong ngày 18-1, cơ quan mật vụ Mỹ cho biết, nhiều phát đạn đã được bắn ra từ một chiếc xe hoạt động gần ngôi nhà của ông Joe Biden Phó Tổng thống Mỹ ở vành đai an toàn Greenville, Delaware. Khi bị phát hiện, chiếc xe nhanh chóng tăng tốc độ và bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, an ninh tại khu vực này lập tức được tăng cường và thắt chặt. Hiện các nhà chức trách Mỹ đang điều tra vụ việc.

Lật tẩy cây xăng “móc túi” khách hàng 10.000 – 20.000 đồng/lần đổ ảnh 4

Máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ

*Mạng News của Australia ngày 19-1 cho hay, các tài liệu tuyệt mật chỉ ra rằng, gián điệp Trung Quốc đã đánh cắp những thông tin quân sự liên quan đến thiết kế chính như: hệ thống radar, sơ đồ động cơ, phương pháp làm mát khí thải và thiết kế phần đuôi máy bay chiến đấu đa năng F-35 Lightning II mới của Australia. Những tài liệu này bị cựu nhà thầu tình báo cho Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ Edward Snowden tiết lộ cho tạp chí Der Spiegel của Đức.