Lật phà ở Philippines: 41 người tử vong, 12 nạn nhân vẫn mất tích

ANTĐ -Sáng 3-7, lực lượng cứu hộ vớt thêm được 3 thi thể, đưa số người thiệt mạng trong vụ tai nạn lật úp phà ở Philippines tăng lên đến 41 người. Hiện tại, 12 nạn nhân vẫn còn mất tích.

Chiếc phà Kim Nirvana chở 187 người đã gặp nạn trong vùng biển Ormoc, thuộc khu vực Visayas, cách 950km về phía đông nam Manila, chỉ một giờ sau khi rời thành phố cảng miền trung Ormoc tới đảo Camotes. Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 134 người và vớt được thi thể của 41 nạn nhân không may mắn.

Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Philippines Asher Dolina cho biết công tác cứu hộ diễn ra suốt đêm 2-7 và vẫn đang tiếp tục vào sáng 3-7, bất chấp sóng cao và dòng chảy mạnh. Philippines đã điều một tàu hải quân và 2 máy bay trực thăng để tăng cường công tác cứu hộ.
Lật phà ở Philippines: 41 người tử vong, 12 nạn nhân vẫn mất tích ảnh 1Đội cứu hộ tiếp cận những người sống sót

Các nhân chứng tại hiện trường nói rằng một phần thân phà vẫn nhìn thấy trên mặt nước, các đội thợ lặn đang cố gắng tiếp cận bên trong thân phà để tìm kiếm những nạn nhân mắc kẹt.

Phát ngôn viên của lực lượng tuần duyên Philippines Armand Balilo nói rằng một cuộc điều tra về tai nạn hàng hải sẽ bắt đầu vào hôm nay, 3-7, để tìm kiếm nguyên nhân vụ chìm phà, dù giả định phà chìm do quá tải đã bị loại bỏ ngay từ đầu.
Lật phà ở Philippines: 41 người tử vong, 12 nạn nhân vẫn mất tích ảnh 2Người thân các nạn nhân ngóng chờ tin tức 

Những người sống sót cho biết, chiếc phà đã bị nghiêng mạnh về bên phải và một con sóng lớn hất tung vào mạn trước khi lật úp và làm nó chìm. “Chúng tôi thậm chí còn chưa kịp mặc áo pháo”, RHE-An Garciano, một người sống sót nói.

Số lượng hành khách trên phà ban đầu được thông báo là 173, tuy nhiên quan chức Philippines đã xác nhận phà Kim Nirvana chở 187 người, gồm 173 hành khách và 14 thành viên thủy thủ đoàn.