Lật phà chở khoảng 200 người ở Bangladesh

ANTĐ - Ngày 4-8, một chiếc phà chở khoảng 200 khách đã bị lật trên sông Padma, cách Thủ đô Dhaka của Bangladesh 30km về phía tây nam. Lực lượng cứu hộ đã cứu được gần 100 hành khách trên chiếc phà này.

Mohammad Saiful Hasan Badal – một quan chức thuộc quận Munshiganj (thành phố Dhaka) cho biết, tai nạn xảy ra khoảng 11h trưa theo giờ địa phương. Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng cứu hỏa, quân đội và cơ quan vận tải nội địa đã được huy động khẩn cấp để cứu nạn. Theo ông Mohammad Saiful Hasan Badal, phần lớn khách trên phà đều đang trên đường về Thủ đô sau dịp lễ Eid al-Fitr, kết thúc tháng Ăn chay Ramadan.

Phà, tàu là phương tiện giao thông chủ yếu tại Bangladesh, nguyên nhân bị chìm hoặc lật thường do phương tiện, tàu đã cũ lại chở quá tải. Tháng 5 vừa qua, một chiếc phà chở hơn 100 người đã đắm do gặp mưa bão lớn khi cách Thủ đô Dhaka 27km khiến ít nhất 54 hành khách thiệt mạng.