Lập vùng an toàn di chuyển thi thể nạn nhân MH17

ANTĐ - Ngày 20-7, quân chính phủ Ukraine và lực lượng ủng hộ liên bang hóa ở Donetsk đã đạt được thỏa thuận thành lập một khu vực an ninh xung quanh hiện trường của vụ tai nạn máy bay MH17 có bán kính lên đến 18km để đảm bảo an toàn cho các chuyên gia quốc tế tác nghiệp di chuyển thi thể các nạn nhân. Theo Cơ quan Tình trạng khẩn cấp quốc gia Ukraine, tính đến tối 20-7 (theo giờ Việt Nam) đã tìm được 233 thi thể. 

Người dân Malaysia cầu nguyện cho các nạn nhân MH17 hôm 20-7

Lãnh đạo phe nổi dậy ở Ukraine Alexander Borodai ngày 20-7 cũng cho biết lực lượng này đã phát hiện hộp đen được cho là của máy bay MH17. Theo ông Borodai, các hộp đen đã được đưa tới Donetsk, miền Đông Ukraine. Trước đó ngày 19-7, ông Borodai cũng khẳng định sẽ trao hộp đen cho các chuyên gia quốc tế. Các nhà điều tra cũng đã đưa ra kết luận phủ nhận thông tin trước đó cho rằng có đoạn ghi âm tố lực lượng dân quân đã bắn hạ chiếc MH17.

Liên quan đến vụ tai nạn máy bay MH17, lãnh đạo các nước Anh, Đức, Pháp ngày 20-7 đã đồng loạt lên tiếng cảnh báo Nga về “những hậu quả” nếu Nga không hợp tác và yêu cầu lực lượng ly khai ở Ukraine cho các nhân viên cứu hộ và các nhà điều tra vào hiện trường vụ tai nạn. Trước đó, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cũng cho biết ông đã nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin phải có những hành động thể hiện thiện chí. “Hà Lan và thế giới sẽ theo dõi xem liệu ông Putin có làm những việc cần làm hay không... Ông ấy còn một cơ hội cuối cùng để chứng tỏ rằng mình muốn giúp đỡ”, ông Rutte nhấn mạnh. 

Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 20-7 đã hối thúc lực lượng ly khai ở khu vực miền Đông Ukraine hợp tác để tạo điều kiện cho các quan sát viên và chuyên gia quốc tế tiếp cận hiện trường. Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố “rất ngạc nhiên” khi Mỹ và các nước phương Tây nghi ngờ Nga đứng sau vụ tai nạn kinh hoàng này, đồng thời tái khẳng định Matxcơva đã sớm kêu gọi mở một cuộc điều tra độc lập và khách quan để tìm ra nguyên nhân của vụ việc cũng như “kẻ chủ mưu” đứng đằng sau thảm họa trên. 

Trước đó, ngày 19-7, Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố nêu rõ: Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry vừa có cuộc điện đàm, trong đó hai bên khẳng định cần thông qua các biện pháp khẩn cấp để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine.