Lập trường ngang ngược sẽ gây hại cho Trung Quốc

ANTĐ - Trung Quốc đã mở cuộc tập trận quân sự kéo dài 1 tuần trên Biển Đông. Theo Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc (CCTV), cuộc diễn tập bắt đầu từ 8h ngày 5-7. Ít nhất 2 tàu khu trục tên lửa dẫn đường - Thẩm Dương và Ninh Ba và một tàu khu trục nhỏ - Triều Châu nằm trong số những chiếc tàu được triển khai tới khu vực này. Cuộc tập trận trái phép của Trung Quốc diễn ra trong khu vực rộng 100.000km2 quanh quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. 

Tàu hải quân Trung Quốc trong một cuộc tập trận

Động thái này diễn ra trước khi Tòa án Trọng tài Thường trực (PCA) ở The Hague (Hà Lan) ra phán quyết vào ngày 12-7 về vụ việc Philippines kiện “đường chín đoạn” phi lý của Trung Quốc trên Biển Đông. Ashley Townshend, một học giả thuộc Trung tâm nghiên cứu Hoa Kỳ của Đại học Sydney nhận định: “Nếu PCA bác bỏ tuyên bố “đường chín đoạn”, điều đó sẽ gây thiệt hại lớn cho các yêu sách của Trung Quốc, sẽ là đòn đánh mạnh vào những gì Trung Quốc coi là chủ quyền của mình”.

Nhận định về cuộc tập trận trên, ông Townshend cho rằng, “Trung Quốc muốn phô trương sức mạnh nhằm trấn an dư luận trong nước và để chứng minh bằng hành động về những lời nói mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng như các quan chức Trung Quốc đã tuyên bố (về tòa án trọng tài)”.

Hôm 4-7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ cuộc  tập trận do vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam và vi phạm luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, ông Andrew Nathan - một chuyên gia về chính sách đối ngoại và chính trị Trung Quốc thuộc Đại học Columbia, cho rằng Trung Quốc sẽ không lo ngại về những phàn nàn từ các quốc gia láng giềng.

Theo giới phân tích, lập trường ngày càng quyết đoán của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông đã gây hại cho vị thế của Bắc Kinh và đẩy nước này xa cách với các nước khác trên thế giới. “Kể cả các nước cùng nhau chống lại, Trung Quốc vẫn coi mọi thứ đều không có gì thay đổi bởi như lời ngoại trưởng nước này, họ là nước lớn”, chuyên gia Andrew Nathan nói.

Philippines đề nghị Trung Quốc đàm phán 

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm qua 5-7 đề nghị Trung Quốc cùng đàm phán hòa giải về phán quyết sắp tới từ PCA. “Nếu điều đó có lợi cho hai nước, hãy đàm phán”, ông Duterte cho biết trong bài phát biểu trước không quân Philippines tại căn cứ Clark, gần Thủ đô Manila.

Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi nhậm chức tân Tổng thống Philippines xác nhận để ngỏ khả năng đối thoại với Trung Quốc. Ông còn cho hay, sẽ không “ca ngợi hay chê bai” một phán quyết có lợi. Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, Bắc Kinh “không ngại rắc rối” và truyền thông nước này kêu gọi Trung Quốc chuẩn bị cho “đối đầu quân sự” ở Biển Đông.

Quang Vinh (Theo Todayonline)