Lập tổ điều tra đặc biệt xử lý vụ 20 người ngạt khí tại khu Big C The Garden

ANTĐ - Ngay sau khi vụ việc hàng trăm khách hoảng loạn và hàng chục người bị ngất xỉu tại siêu Big C The Garden (địa chỉ tại địa bàn phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), cơ quan Công an đã thành lập tổ điều tra đặc biệt để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

 Sự cố chấn động

Như ANTĐ điện tử thông tin, khoảng 19h ngày 14-3 trong khi đang đi mua sắm và dự một sự kiện văn hóa được tổ chức tại khu Big C The Garden, hàng chục người bị ngất xỉu do ngạt khí, phải đưa đi cấp cứu. Trong số này đa số là nhân viên làm việc tại siêu thị Big C, và tất cả đã được đưa đến bện viện 198 - Bộ Công an để tiếp nước, thở ô xy. Trước tình trạng trên, cả nghìn khách có mặt chứng kiến đã hoảng loạn, tìm lối thoát chạy thoát ra ngoài. Rất may không có sự cố nguy hiểm nào tiếp theo xảy ra.

Một số nạn nhân bị ngạt khí

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, CAQ Nam Từ Liêm và Phòng Cảnh sát PC&CC Cầu Giấy đã có mặt để ứng cứu, hỗ trợ đưa nạn nhân ra khỏi nơi nguy hiểm. Đồng thời, BCH CAQ Nam Từ Liêm đã báo cáo Ban Giám đốc CATP và được chỉ đạo thành lập điều tra đặc biệt để làm rõ, tránh tình trạng tương tự xảy ra đối với những trung tâm thương mại, tòa nhà, siêu thị…

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, siêu thị Big C The Garden đã thuê mặt bằng của BQL Garden Thăng Long thuộc Bitexco để kinh doanh hoạt động siêu thị. Nơi xảy ra vụ ngạt khí thuộc khu B1 trong tầng hầm của tòa nhà. Trong buổi làm việc tối 14-3, ban đầu, phía đại diện Big C trình báo do hệ thống điều hòa bị hỏng và đây có thể là một trong những nguyên dẫn đến hàng loạt người bị ngộ độc khí trong khi có mặt tại siêu thị.

Sáng 15-3, tổ công tác của CAQ Nam Từ Liêm tiếp tục làm việc với đại diện tòa nhà để điều tra nguyên nhân sự việc, đồng thời yêu cầu ban quản lý tòa nhà tạm đóng cửa khu vực hiện trường nơi xảy ra sự việc. Tuy nhiên, phía BQL chưa tích cực hợp tác trước đề nghị này.

“Việc tiếp tục hoạt động mà chưa rõ được nguyên nhân để kịp thời khắc phục xử lý, rất có thể lại xảy ra sự việc tương tự và nguy hiểm hơn có thể dẫn đến thiệt hại về người” một cán bộ điều tra nhận định.

Cũng trong buổi làm việc này, ngoài việc điều tra về nguyên nhân dẫn đến hàng chục người bị ngạt khí, cơ quan Công an đã đề nghị Trung tâm quan trắc thuộc Sở Tài nguyên môi trường phối hợp kiểm tra các chỉ số tiêu chuẩn về môi trường, khí thải… của hệ thống tòa nhà để có những biện pháp xử lý kịp thời đảm bảo an toàn, điều kiện sống cho người dân sinh hoạt và sử dụng lâu dài.

Nguy cơ lớn từ các tầng hầm tòa nhà

Một cán bộ Cảnh sát PC&CC Cầu Giấy, phụ trách địa bàn nơi xảy ra vụ việc, khẳng định: “Công năng của tòa nhà, siêu thị trước khi xây dựng đã tính kỹ tỷ lệ mật độ theo mục đích sử dụng. Việc tổ chức sự kiện tại nơi này là không đủ điều kiện về an toàn chống cháy nổ. Còn việc tòa nhà báo cáo hỏng thiết bị điều hòa nhưng không khắc phục mà vẫn để hoạt động từ siêu thị, tổ chức biểu diễn quảng bá sản phẩm thu hút hàng nghìn người là hết sức nguy hiểm, có thể dẫn đến chết người hàng loạt. Máy điều hòa khí có nhiệm vụ “bơm” khí tươi từ ngoài vào và đưa khí độc hại, khí thải ra. Khi chức năng này ngừng hoạt động, lập tức sẽ biến khí xăng, khí thải từ tầng hầm thành khí độc hại”. 

Đưa 1 nạn nhân đi cấp cứu

Theo kinh nghiệm của cơ quan Cảnh sát PC&CC Cầu Giấy, cần xem lại hệ thống xử lý cung cấp điều khí, cấp khí của tòa nhà này. Cùng với đó, hệ thống kho hàng của siêu thị cũng phải cần được kiểm tra, bởi với một siêu thị lớn như Big C The Garden thì việc nhập đa dạng hàng hóa với số lượng lớn, nếu không được bảo quản đúng quy định cũng sẽ là một trong những nguyên nhân gây ra khí có thể làm ngộ độc hô hấp cho những khách hàng có sức khỏe yếu do tạp chất của hàng hóa gây ra.

Qua vụ việc, một cán bộ Cảnh sát PCCC Hà Nội có kinh nghiệm trong công tác cứu hộ, cứu hạn, chia sẻ: “Nếu hệ thống điều hòa bị trục trặc, ban quản lý tòa nhà phải khuyến cáo khách hàng không đi xuống tầng hầm xe máy, đồng thời hướng dẫn người dân di chuyển đến khu vực an toàn. Tuy nhiên, qua vụ việc xảy ra, có thể nhận thấy nhân viên của siêu thị đã không làm hết trách nhiệm”, cán bộ này nhận định. 

Không khí lo lắng tại nơi xảy ra sự cố

Trao đổi với PV ANTĐ, Thượng úy Đinh Xuân Dương, cán bộ Đội kiểm tra hướng dẫn - Phòng Cảnh sát PC&CC Cầu Giấy, khuyến cáo: “Nếu xảy ra sự việc tương tự, hoặc hỏa hoạn hay cần cứu nạn, hãy bình tĩnh gọi theo số điện thoại 114 để có trợ giúp của lực lượng cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp. Giả định như sự cố ở Big C The Garden trục trặc về hệ thống điều hòa mà không thể khắc phục được nhanh, gây ra hiện tượng nguy cấp dẫn đến nhiều người bị ngạt thở, ban quản lý tòa nhà có thể kích hoạt hệ thống thông gió, khử khói của hệ thống PCCC hoạt động sẽ giúp hút, đẩy khói khí độc ra ngoài nhanh, bơm gió, khí tươi vào tầng hầm tránh được sự cố ngộ độc khí”.

Thượng úy Đinh Xuân Dương lưu ý, việc kích hoạt hệ thống PCCC để xử lý như tình huống nêu đòi hỏi ban quản lý, nhân viên bảo vệ phải bình tĩnh, trấn an tinh thần người dân và hướng dẫn việc thoát hiểm, thoát nạn. Muốn làm được tốt việc này, đòi hỏi tính chuyên nghiệp và trách nhiệm cao.