Lập mưu cướp tiền của “con nợ” cờ bạc

ANTĐ -Một lái xe taxi tham gia đánh bạc, nợ tiền và bị “chủ nợ” cùng đồng bọn đánh, cướp tài sản.

Theo cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh cho biết, vụ việc xảy ra ngày 15-2, anh Đỗ Văn Hội (SN 1984, ở thôn Thái Bình, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội) là lái xe taxi hãng Thế Kỷ Mới đang dừng đón khách ở dốc Vân, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, thì được một nam thanh niên thuê chở về địa phận xã Tàm Xá. Tại đây, người khách cùng một số đối tượng chờ sẵn tại một hiệu cầm đồ đánhr anh Hội, lục soát xe ôtô lấy 1 sổ đăng kiểm, chứng minh nhân dân của anh Hội và 3 triệu đồng.

 

Tiếp theo, nhóm này bắt anh Hội viết giấy vay 36 triệu đồng và dùng khế ước cầm đồ của hiệu cầm đồ, bắt anh Hội ký nhận cầm cố bộ giấy tờ xe ôtô của hãng Taxi Thế Kỷ Mới với giá 36 triệu đồng. Sau vụ việc này, anh Hội đã tới CAH Đông Anh trình báo. CAH Đông Anh đã làm rõ tháng 5-2011, anh Hội cùng các đối tượng Hoàng Hữu Trường, SN 1988; Lê Đức Hào, SN 1988 và Lê Bá Thông, SN 1993, đều trú tại xã Tàm Xá, huyện Đông Anh, chơi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Do thua nhiều tiền, anh Hội đã vay Trường 36 triệu đồng.

Ngày 15-2 vừa qua, sau nhiều lần đòi tiền nhưng anh Hội chưa có trả, Trường cùng Nguyễn Văn Phương, ở cùng xã đã nhờ Hoàng Việt Tiến, SN 1992, trú tại thôn Đông, xã Tàm Xá, huyện Đông Anh, giả làm khách thuê xe taxi để điều anh Hội về hiệu cầm đồ của Hoàng Hữu Điệp, SN 1987, ở thôn Đông, xã Tàm Xá (bạn Trường), rồi thực hiện hành vi cướp tài sản. Tại đây có Lê Đức Hào và Nguyễn Ngọc Anh, SN 1993, trú tại thôn Lương Quy, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, chờ sẵn.

Ngày 22-2, cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh đã tạm giữ hình sự các đối tượng Lê Bá Thông, Nguyễn Văn Phương, Lê Đức Hào, Hoàng Hữu Trường và Hoàng Việt Tiến, để làm rõ hành vi cướp tài sản. Ngày 24-2, Nguyễn Ngọc Anh đã tới CAH Đông Anh đầu thú.