Lấp lánh tranh sơn mài

ANTĐ - Tiếp tục mang đến người xem vẻ đẹp của một dòng tranh vốn được coi là “đặc sản dân tộc Việt”, nhóm họa sỹ Tranh Sơn ta Việt Nam vừa tổ chức triển lãm tranh sơn mài lần thứ nhất đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học. 

Tác phẩm “Nắng thu”- Chu Viết Cường

Sau 1 năm thành lập, nhóm họa sỹ Sơn ta đã huy động được sự tham gia đóng góp tác phẩm của các họa sỹ trên cả nước và triển lãm lần này là kết quả cho những nỗ lực của ban chủ nhiệm CLB. Với cách làm sơn mài truyền thống, mài phẳng rồi đánh bóng, lớp sơn này chồng lên lớp sơn kia, các họa sỹ đã mang đến người xem vẻ đẹp sang trọng nhưng đằm thắm của sơn mài Việt được ẩn náu, che đậy dưới tầng tầng lớp lớp sơn. Trong đó, mảng đề tài về nông thôn Việt Nam, thiếu nữ được các họa sỹ đặc biệt chú trọng sáng tác. Triển lãm được tổ chức đã mang đến một tín hiệu vui cho giới yêu nghệ thuật với số lượng tác phẩm tranh đông đảo và sự hào hứng sáng tác của các họa sỹ. Triển lãm kết thúc vào ngày  24-7.