Lập lại trật tự đánh số nhà trong chỉnh trang đô thị

(ANTĐ) - Từ đầu năm 2006, Bộ Xây dựng đã ký Văn bản 05 về quy chế đánh số nhà. 

Lập lại trật tự đánh số nhà trong chỉnh trang đô thị

(ANTĐ) - Từ đầu năm 2006, Bộ Xây dựng đã ký Văn bản 05 về quy chế đánh số nhà. 

Nhân dịp tiến đến Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thămg Long-Hà Nội, trong kế hoạch chỉnh trang lại đô thị phải có nội dung này, không thể để tình trạng lộn xộn tiếp diễn Ảnh minh họa

Nhân dịp tiến đến Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thămg Long-Hà Nội, trong kế hoạch chỉnh trang lại đô thị phải có nội dung này, không thể để tình trạng lộn xộn tiếp diễn Ảnh minh họa

Theo đó, nguyên tắc chung để đánh số nhà mặt đường và nhà trong ngõ, trong ngách là sử dụng dãy số tự nhiên (1, 2, 3..., n) với thứ tự từ số nhỏ đến số lớn, nhà bên trái lấy số lẻ (1, 3, 5, 7...), nhà bên phải lấy số chẵn (2, 4, 6, 8...) theo hướng từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây, từ Đông Bắc sang Tây Nam, từ Đông Nam sang Tây Bắc. Trường hợp một nhà có nhiều cửa ra vào từ nhiều đường, phố, ngõ, ngách khác nhau thì biển số nhà được gắn ở cửa chính. Nếu nhà có cửa chính ở tại góc hai đường, phố, ngõ, ngách thì nhà đó được đánh số và gắn biển theo đường, phố, ngõ, ngách lớn hơn. Các nguyên tắc đánh số căn hộ của nhà chung cư, nhóm nhà, ngôi nhà trong khu nhà; số tầng nhà, cầu thang của nhà chung cư; các giải pháp xử lý tồn tại về đánh số và gắn biển số nhà cũng đã được quy định cụ thể.

Tuy nhiên, hiện nay trong quá trình đô thị hoá với tốc độ nhanh ở Hà Nội, nhiều nơi do buông lỏng quản lý, để nhân dân tự do đánh số nhà nên tình trạng còn khá lộn xộn ở nhiều tuyến đường như Láng Hạ, Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến, Phạm Hùng, Hoàng Quốc Việt, Đội Cấn, Nguyễn Thị Định..., cũng như nhiều ngõ ngách khác gây khó khăn cho việc tìm nhà .  Nhiều khu đô thị mới tìm nhà cũng khó khăn.

Nguyễn Đức Thuần