Lắp kính chống đạn cho tháp Eiffel

ANTD.VN - Nhằm đối phó với mối đe dọa khủng bố đang diễn ra ở Pháp, tháp Eiffel, công trình biểu tượng của nước này ở Thủ đô Paris, sẽ được bảo vệ bằng bức tường kính chống đạn cao 2,5m. 

An ninh được tăng cường tại tháp Eiffel

Việc xây dựng bức tường kính này dự kiến sẽ bắt đầu vào mùa thu năm nay.

Theo Nhật báo Le Parisien của Pháp, bức tường kính sẽ thay thế hàng rào bảo vệ bị coi là “thiếu trang nhã” bằng kim loại xung quanh khu vực chân tháp được dựng lên kể từ mùa giải bóng đá Euro 2016.

Đây là một phần trong kế hoạch cải tạo trị giá 300 triệu euro nhằm hiện đại hóa khu vực này trong 15 năm tới.

Kế hoạch này cũng bao gồm việc tổ chức lại hoàn toàn giao thông xung quanh chân tháp, một loạt các công việc bảo trì và giảm thời gian xếp hàng chờ đợi của du khách khi tới tham quan tháp Eiffel.