Lập khống hồ sơ, “quan” xã ăn tiền tỉ

ANTĐ -  7 cựu cán bộ thôn, xã Hạ Bằng và huyện Thạch Thất, Hà Nội và 3 cá nhân khác đã bị CQĐT Bộ Công an truy tố về những tiêu cực trong quá trình lập hồ sơ giải phóng mặt bằng.

Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này được CQĐT xác định tới 4 tội danh, đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố 10 bị can, gồm tội đưa hối lộ, nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị can bị đề nghị truy tố gồm Vũ Anh Tuấn, trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội; Đỗ Văn Dũng, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Hạ Bằng; Nguyễn Thành Huyên, nguyên cán bộ Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Thạch Thất; Phùng Hòa Bình, nguyên trưởng thôn 7 xã Hạ Bằng; Nguyễn Đức Tâm, nguyên cán bộ địa chính xã Hạ Bằng; Nguyễn Xuân Tuyết, nguyên Chủ tịch UBND xã Hạ Bằng; Trần Văn Chí, nguyên cán bộ Sở Công thương Hà Nội, nguyên tổ phó tổ kiểm đếm số 4; Vương Thị Hoa, nguyên cán bộ Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Thạch Thất; Nguyễn Văn Lý, trú tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, và Nguyễn Văn Xuyến, nguyên Phó chủ tịch HĐND xã Hạ Bằng.

 Một khu đất trong diện GPMG ở xã Hạ Bằng

CQĐT xác định sai phạm của số cá nhân trên liên quan đến quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng dự án khu công nghệ cao Hòa Lạc, trong đó xã Hạ Bằng phải thu hồi hơn 147 ha. Số bị can trên đã có hành vi nhận hối lộ, lập khống hồ sơ kiểm đếm, bồi thường, hỗ trợ cho 16 chủ hộ dân xã Hạ Bằng với hơn 25.000 m2 đất mua bán trái qui định, và hơn 2.000 m2 đất công do UBND xã quản lý, sử dụng; gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước nhiều tỷ đồng.

Kết thúc điều tra, cơ quan công an đã cụ thể hóa hành vi của từng bị can, trong đó Vũ Anh Tuấn đưa hối lộ 100 triệu đồng để chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng; Đỗ Văn Dũng nhận hối lộ 50 triệu đồng, cố ý làm trái gây thiệt hại hơn 1,9 tỷ đồng; Nguyễn Thành Huyên nhận hối lộ 100 triệu đồng, cố ý làm trái gây thiệt hại hơn 1,9 tỷ đồng; Phùng Hòa Bình lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt gần 134 triệu đồng, cố ý làm trái gây thiệt hại hơn 2,9 tỷ đồng; Nguyễn Đức Tâm, Trần Văn Chí, Vương Thị Hoa cố ý làm trái, gây thiệt hại hơn 3 tỷ đồng; Nguyễn Xuân Tuyết cố ý làm trái, gây thiệt hại hơn 2,7 tỷ đồng; Nguyễn Văn Xuyến chiếm đoạt hơn 208 triệu đồng và Nguyễn Văn Lý chiếm đoạt gần 1,6 tỷ đồng.