Lập cú đúp vào lưới Cameroon, Ronaldo đi vào lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha

ANTĐ - Đóng góp một cú đúp trong thắng lợi 5-1 của đội tuyển Bồ Đào Nha ở trận giao hữu với Cameroon trên sân nhà, Ronaldo cùng lúc đã chạm 2 cột mốc lịch sử trong màu áo đội tuyển quốc gia bán đảo Iberia.

Cụ thể, tiền đạo đang khoác áo Real Madrid đã quân bình thành tích 110 lần khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha của Fernando Couto và trở thành cầu thủ thi đấu nhiều thứ 2 cho đội tuyển quốc gia sau Louis Figo (127 trận).

Năm nay mới 29 tuổi, cơ hội để CR7 vượt qua “tiền bối” Figo với khoảng cách 17 trận khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha là hoàn toàn rộng mở. Đặc biệt là khi Ronaldo đang là lựa chọn số 1 trên hàng công của HLV Paulo Bento trong thời điểm này.

  

Hơn thế nữa, cú đúp vào lưới Cameroon giúp Ronaldo vượt qua cựu tiền đạo Pauleta để trở thành chân sút số 1 trong lịch sử Bồ Đào Nha với 49 bàn thắng. Trước đó, tiền đạo sinh năm 1985 chia sẻ ngôi đầu trong danh sách vua phá lưới của đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha cùng Pauleta với 47 pha lập công.

Vẫn còn 1 kỷ lục chờ đợi Ronaldo phá vỡ trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha
 

“Tôi không quan tâm tới việc phá vỡ các kỷ lục. Điều đó như là một sự thật tất yếu, sau những năm tháng cống hiến trong màu áo đội tuyển quốc gia của tôi”, Ronaldo chia sẻ sau trận đấu.

Cách đây 3 tháng, việc một mình ghi tới 4 bàn, giúp Bồ Đào Nha đánh bại Thụy Điển với tỷ số 4-2 để giành vé play-off tới Brazil vào mùa hè này giúp tiền đạo đang khoác áo Real Madrid, vượt qua Lionel Messi và Frank Ribery để giành Quả bóng vàng FIFA 2013.

Trong trận giao hữu với đội tuyển Cameroon trên sân nhà Dr.Magalhaes Pessoa diễn ra rạng sáng nay (6/3) theo giờ Việt Nam, Ronaldo sau khi mở tỷ số ở phút 21, cũng là người ấn định thắng lợi 5-1 cho Bồ Đào Nha ở phút 83.