Lập chuyên án, đấu tranh triệt xóa các loại tội phạm nổi trong mùa dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tình hình dịch bệnh Covid-19 đã tác động sâu sắc, chuyển biến tới tất cả các lĩnh vực, đời sống xã hội. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cũng được đặt ra trong bối cảnh rất khác so với thời gian trước.

Tinh thần và hành động quyết liệt, hiệu quả trên cơ sở phòng ngừa sâu, triệt xóa nhanh đối với các hệ, loại đối tượng tội phạm, nhất là tội phạm nổi trong mùa dịch được Phòng CSHS, CATP Hà Nội triển khai quyết liệt, đồng bộ.

Truy nóng, bắt nhanh các đối tượng, vụ án bức xúc dư luận

Đêm 2 và rạng sáng ngày 3/8, chị Lê Thị Trâm ( SN 1982, quê quán Như Thanh, Thanh Hóa, hiện đang trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, nữ công nhân môi trường Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội) đang trên đường đi làm về nhà, bỗng nhiên bị chặn lại bởi 4 đối tượng thanh niên. Dù công việc thường xuyên đi sớm về khuya, đã quá quen việc giáp mặt với đủ hạng người nhưng lần này, thái độ hầm hè trong những ánh mắt nhìn đe dọa của đám thanh niên khiến chị Trâm hoảng sợ thật sự.

Một trong số những tên chặn đường quát lớn yêu cầu chị Trâm phải đưa cho chúng chiếc xe máy. 3 tên còn lại cũng nhảy xuống xe, lao tới dùng dao đe dọa để cướp xe máy của chị Trâm. Thân gái một mình giữa đêm hoang vắng không một bóng người qua lại, chị Trâm đành nhìn các đối tượng cướp chiếc xe của mình phóng vụt đi. Phải rất lâu sau, chị mới trấn tĩnh lại, đến cơ quan Công an trình báo.

4 đối tượng gây án trong vụ cướp tài sản của chị lao công đã nhanh chóng bị Phòng CSHS, CAQ Nam Từ Liêm bắt giữ

4 đối tượng gây án trong vụ cướp tài sản của chị lao công đã nhanh chóng bị Phòng CSHS, CAQ Nam Từ Liêm bắt giữ

Sự việc đã được camera của nhà dân gần đó ghi lại toàn bộ. Sau khi đoạn video clip này được đưa lên mạng, dư luận vô cùng bức xúc, phẫn nộ trước hành vi manh động, mất nhân tính của các đối tượng, đồng thời bày tỏ lòng thương cảm với bị hại.

Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng Phòng CSHS, CATP Hà Nội cho biết, tài sản của vụ cướp có giá trị không quá lớn, nhưng tính chất của các đối tượng gây án là vô cùng manh động, sẵn sàng giết người nếu bị hại không đáp ứng yêu cầu của chúng.

Đáng chú ý, chúng lại gây án trong thời điểm cả thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội, bị hại trong vụ án là một nữ lao công vệ sinh, người hàng ngày hàng đêm dọn dẹp rác, làm đẹp môi trường, xanh - sạch - đẹp thành phố. Nếu không nhanh chóng truy bắt được các đối tượng thì sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của lực lượng lao động, công nhân vệ sinh, dư luận nhân dân cũng quan tâm đặc biệt.

Để hỗ trợ cho CAQ Nam Từ Liêm, Đại tá Nguyễn Bình đã cử hẳn một đồng chí Phó trưởng Phòng CSHS cùng một tổ công tác quy tụ những trinh sát nhiều kinh nghiệm, điều tra viên dày dạn xuống tăng cường, điều tra, truy bắt những đối tượng gây án.

Chỉ sau 2 ngày xảy ra vụ án, lần lượt 6 đối tượng đã bị bắt giữ. Trong đó, 4 đối tượng bị bắt giữ về hành vi Cướp tài sản theo Điều 168 BLHS gồm: Lê Minh Khánh (SN 2002, KHTT tại phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Trương Thiên Bình (SN 2003, HKTT tại Giang Biên, Long Biên, Hà Nội); Bùi Quý Dương (SN 2003, HKTT: phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Trịnh Minh Hiếu (SN 2002, HKTT: phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Trong đó xác định Lê Minh Khánh là đối tượng cầm đầu.

Đối tượng Nguyễn Tiến Hưng giết người do mâu thuẫn tại huyện Thanh Oai cũng bị lực lượng CSHS nhanh chóng bắt giữ

Đối tượng Nguyễn Tiến Hưng giết người do mâu thuẫn tại huyện Thanh Oai cũng bị lực lượng CSHS nhanh chóng bắt giữ

2 đối tượng Nguyễn Huy Hoàng (SN 2000, HKTT tại ngõ 10 Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội; hiện trú tại số 5 Trần Phú, Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội) và Lê Thủy Trang ( SN 2004, HKTT tại ngõ 3 đường Hoàng Mai, phường Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội) bị bắt giữ về hành vi không tố giác tội phạm, quy định theo Điều 389 BLHS.

Việc truy bắt nhanh những đối tượng gây án đã khiến dư luận càng thêm tin yêu vào lực lượng CSHS Thủ đô, an tâm hơn trong những thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19.

Mới nhất, vụ án mạng do mâu thuẫn xảy ra tại huyện Thanh Oai vào chiều ngày 10/8 cũng nhanh chóng được Phòng CSHS và CAH Thanh Oai khẩn trương truy bắt đối tượng. Chỉ vì mâu thuẫn lặt vặt, Nguyễn Tiến Hưng (SN 1994, ở xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai) đã dùng dao đâm chết người rồi bỏ trốn. Ít giờ sau khi gây án, Hưng đã bị lực lượng CSHS bắt giữ.

Tận dụng "thời gian vàng" kéo giảm tội phạm

Trước thời điểm Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, lường trước được những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình dịch bệnh, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc và trực tiếp là Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Phòng CSHS đã triển khai hàng loạt các kế hoạch, chuyên đề đấu tranh khám phá nhiều băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức.

Phải kể tới chuyên án điều tra khám phá ổ nhóm trộm cắp, cầm cố, mua bán trái phép gần 100 xe ô tô các loại trên địa bàn thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên.

Đáng chú ý, vụ án được Phòng CSHS và CAQ Cầu Giấy phối hợp xây dựng chuyên án dựa trên 2 vụ trộm cắp ô tô có thời gian gây án không quá cách xa nhau.

Tuy nhiên, bằng linh cảm và trực giác của những người chỉ huy dày dạn kinh nghiệm đánh án hình sự, Lãnh đạo Phòng CSHS và CAQ Cầu Giấy nhận định, đằng sau “sợi dây nhỏ” của vụ án trộm cắp trên rất có thể là một “tổ mối” lớn.

Chuyên án điều tra khám phá ổ nhóm trộm cắp, mua bán gần 100 xe ô tô cũng đã được Phòng CSHS cùng các đơn vị phối hợp điều tra khám phá

Chuyên án điều tra khám phá ổ nhóm trộm cắp, mua bán gần 100 xe ô tô cũng đã được Phòng CSHS cùng các đơn vị phối hợp điều tra khám phá

Không nằm ngoài dự liệu của Đại tá Nguyễn Bình và chỉ huy CAQ Cầu Giấy, lần lượt những thông tin, đối tượng trong vụ án dần được bóc tách, phân tích, đối chiếu và cuối cùng cho ra kết quả là gần 100 chiếc xe ô tô được các đối tượng trong đường dây trộm cắp, mua bán, cầm cố xe ô tô hoạt động liên tỉnh, cất giấu ở nhiều địa điểm đã được Phòng CSHS và CAQ Cầu Giấy triệt xóa, bắt giữ.

Song song với việc điều tra triệt xóa chuyên án trộm cắp thuộc vào dạng “khủng” nhất trên, Phòng CSHS còn tập trung đấu tranh với các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đặc biệt là tội phạm lợi dụng sự thiếu hiểu biết cũng như có phần tham lam của không ít người dân trong việc mua bán lan đột biến để lừa đảo tiền tỷ.

Với những cây lan thường, các đối tượng dùng chiêu trò lập hội nhóm, thổi giá những cuộc đấu giá ảo để lôi kéo những con cá lớn cắn câu.

Khi những người mua này lao vào với tốc độ tên lửa ôm theo cả bao tải tiền tỷ, cầm trên tay chậu lan “cỏ”, lan “bèo” thì cũng là lúc những đối tượng lừa đảo trên biến mất.

Những nhà giàn, nơi nuôi trồng lan chúng thuê lại cũng chỉ là bãi đất trống, chỏng chơ lại những chậu lan vô giá trị.

Phòng CSHS đã truy bắt hàng loạt đối tượng, đa số các đối tượng gây án đều là ở tỉnh ngoài, đến thuê trọ và làm nhà giàn nuôi cấy lan tại Hà Nội để lừa đảo. Việc xác lập, đấu tranh và triệt xóa thành công những chuyên án trên nhất là trong thời điểm tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, trước thời gian Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, đã có tác dụng, ý nghĩa vô cùng lớn trong việc răn đe, đấu tranh với các đối tượng tội phạm nói chung, tội phạm trộm cắp, lừa đảo, xâm phạm sở hữu nói riêng.

Các trinh sát của Phòng CSHS truy bắt những đối tượng cướp giật, cướp tài sản trên phố trong mùa dịch

Các trinh sát của Phòng CSHS truy bắt những đối tượng cướp giật, cướp tài sản trên phố trong mùa dịch

“Hai chuyên án lớn trên được Phòng CSHS và các đơn vị phối hợp dầy công xác lập đấu tranh và triệt xóa trong thời gian sớm nhất, bắt giữ, thu hồi gần như tối đa số lượng tài sản. Hai chuyên án này cũng đã nhận được sự quan tâm, khen ngợi rất lớn của lãnh đạo các cấp trong đó Lãnh đạo Bộ Công an cũng gửi Thư khen, biểu dương, động viên, khích lệ chiến công của Phòng CSHS và lực lượng CSHS Thủ đô” – Đại tá Nguyễn Bình cho biết.

Trong Hội nghị triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19 được CATP Hà Nội tổ chức mới đây nhất, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng, chiến công của Phòng CSHS và Công an cơ sở đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, chuyên án lớn.

Thống kê của CATP Hà Nội cho thấy, trong 2 tuần thưc hiện giãn cách xã hội, toàn thành phố xảy ra 65 vụ phạm tội về TTXH, giảm 77 vụ = 54% so với thời gian liền kề trước đó.

Các lực lượng đã điều tra, khám phá 53 vụ, 126 đối tượng, đạt tỷ lệ 81,5%. Đáng chú ý, không phải vì giãn cách xã hội tội phạm nằm im, mà chính là sự vào cuộc quyết liệt, hiệu quả của lực lượng CSHS trong công tác phòng ngừa, nhận diện và truy bắt, đấu tranh với các hệ loại đối tượng tội phạm nổi trong mùa dịch.

“Chúng ta phải nhận thấy tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, lâu dài. Trong nguy có cơ, và phải tận dụng "thời gian vàng" này để kéo giảm tất cả các loại tội phạm, trong đó tập trung vào những hệ, loại đối tượng nổi, liên quan đến mùa dịch, xác lập các chuyên án truy bắt tội phạm truy nã đặc biệt nguy hiểm, tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp…”- Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nêu rõ.

Trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Bình cho biết, thực hiện nghiêm những ý kiến chỉ đạo của Giám đốc CATP Hà Nội, Đảng ủy Ban Giám đốc CATP, Phòng CSHS vẫn đang tập trung đẩy mạnh các chuyên đề đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm, nhất là những loại tội phạm nổi, liên quan đến mùa dịch Covid-19.

“Người dân đang thực hiện giãn cách xã hội, những khó khăn về đời sống kinh tế, xã hội của Thủ đô đang được cả hệ thống chính trị, nhân dân đồng lòng vượt qua.

Những kinh nghiệm đấu tranh với các loại tội phạm trong các mùa dịch Covid-19 trước, là bài học rất hữu ích trong công tác phòng ngừa.

Việc đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm của Phòng CSHS, lực lượng CSHS Thủ đô sẽ góp phần quan trọng cùng với chính quyền và nhân dân Thủ đô vượt qua đại dịch Covid-19, đảm bảo tuyệt đối ANTT, TTATXH trên địa bàn thành phố”- Đại tá Nguyễn Bình khẳng định.