Lập chốt phòng Covid-19 và chống đổ phế thải ra sông Hồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nêu cao tinh thần thực hiện nhiệm vụ “kép”, vừa làm tốt công tác đảm bảo ANTT địa bàn, ngăn chặn nạn đổ phế thải ra sông Hồng và phòng chống dịch Covid-19, Ban chỉ huy CAQ Tây Hồ, Hà Nội đã lập chốt trực ngày và đêm để thực hiện hiệu quả mục tiêu chung ổn định địa bàn để phát triển kinh tế - xã hội.
CAQ Tây Hồ lập chốt đảm bảo ANTT tại khu vực cách ly phòng chống dịch Covid-19 tại số 51 đường Xuân Diệu

CAQ Tây Hồ lập chốt đảm bảo ANTT tại khu vực cách ly phòng chống dịch Covid-19 tại số 51 đường Xuân Diệu

Khép kín địa bàn, tuyên truyền phòng ngừa Covid-19

Những ngày qua, CBCS - CAQ Tây Hồ đang dốc sức thực hiện các nhiệm vụ cấp trên giao, trong đó đảm bảo an toàn tại các chốt cách ly y tế chống dịch Covid-19 ở khu vực có người nước ngoài lưu trú được đặc biệt quan tâm. Bởi đây không chỉ là vấn đề ngoại giao, mà còn liên quan đến sự lây lan dịch bệnh phức tạp nếu thực hiện không tốt các quy định phòng dịch.

Trưa 29-5, điểm chốt tại tòa nhà 51 đường Xuân Diệu, quận Tây Hồ được nhanh chóng triển khai do xuất hiện ca F0 là người nước ngoài và 6 trường hợp liên quan là F1.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, mà nòng cốt là lực lượng công an ở tuyến đầu đã bố trí ứng trực 24/24h, với nhiệm vụ quan trọng nhất là đảm bảo ANTT tại điểm này.

Giữa cái nắng gắt 41 độ C, các CBCS đã nhanh chóng lập rào chắn, căng dây và đứng chốt bảo vệ, để lực lượng y tế tiến hành các bước cần thiết cho khu vực cách ly.

Với phương châm cao nhất là đảm bảo an toàn sức khoẻ cho người dân đã được toàn thể CBCS tuân thủ, thực hiện.

Được biết, buổi sáng trước khi Công điện số 11 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ban hành về việc dừng các cơ sở kinh doanh, bán hàng, cắt tóc, gội đầu BCH - CAQ Tây Hồ đã chủ động chỉ đạo các đội nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với công an các phường trên địa bàn tuyên truyền nhắc nhở, đồng thời giúp đỡ chủ cơ sở kinh doanh dán các thông báo “chỉ bán hàng mang về” tại các cửa hàng trên khắp tuyến phố tại địa bàn quận.

Do được thông báo, tuyên truyền kịp thời nên người dân chấp hành rất tốt. Nhằm hạn chế sự lây lan dịch bệnh Covid-19 ở mức thấp nhất, CBCS của CAQ Tây Hồ đã dùng xe ô tô đi tuyên truyền lưu động, phát loa pin thông báo về việc cần thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống Covid-19 và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “5K”của Bộ y tế.

Trong những ngày qua, thời tiết Hà Nội nắng nóng, xác định khu vực ven hồ Tây là nơi người dân thường xuyên tụ tập hóng mát, hoặc chụp ảnh lưu niệm, công tác tuần tra khép kín, liên tục từ sáng đến tối luôn được CAQ cắt cử các tổ công tác làm nhiệm vụ tuyên truyền, nhắc nhở, đồng thời kiên quyết xử lý trường hợp không tuân thủ quy định phòng chống dịch Covid-19.

Đai tá Mai Trọng Thắng, Trưởng CAQ Tây Hồ cho biết: “Khu vực ven đường hồ Tây người dân, thường tranh thủ hóng mát buổi tối, đây là nguy cơ cao lây lan dịch dịch Covid-19, vì thế chúng tôi đã phân công tổ công tác luân phiên tuần tra nhắc nhở không để người dân tập trung đông, trong thời điểm dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp như hiện nay. Ngoài các điểm tuần tra, hiện nay trên địa bàn có hàng chục điểm chốt phòng chống covid-19 và chống nạn đổ trộm phế thải ngoài bãi sông Hồng”.

CBCS - CAQ Tây Hồ thực hiện ký cam kết, tuyên truyền phòng ngừa Covid-19 tại địa bàn

CBCS - CAQ Tây Hồ thực hiện ký cam kết, tuyên truyền phòng ngừa Covid-19 tại địa bàn

Được biết, để hạn chế người dân tập trung và chủ động các biện pháp tuyên truyền, phòng ngừa dịch Covid-19, CAQ Tây Hồ trước đó đã căng, treo nhiều tấm biển, khẩu hiệu khuyến cáo không tập trung đông người tại các điểm quanh hồ Tây.

Công an các phường trên địa bàn đều thực hiện ký cam kết giữa các chủ cơ sở kinh doanh, để tăng sức quyết liệt thực hiện nghiêm túc phòng dịch. Cùng với đó, các tổ tuần tra lưu động phát hiện, xử lý ngay vi phạm.

Tuy nhiên, do lực lượng mỏng, ý thức người dân chưa cao, nên công tác phòng dịch còn gặp khó khăn.

Giám sát chặt chẽ, xử lý nghiêm vi phạm

Đại tá Mai Trọng Thắng, Trưởng CAQ Tây Hồ cho biết: “Lực lượng chức năng CAQ vừa xử phạt 17,5 triệu đồng cho 1 trường hợp vi phạm phòng chống dịch Covid-19 ở ngoài bãi đá sông Hồng. Đồng thời cam kết không tái phạm và treo biển tạm dừng hoạt động vì dịch Covid-19”.

Được biết, trước đó CAP Nhật Tân đã tuyên truyền, nhắc nhở trường hợp kinh doanh dịch vụ ngoài bãi sông Hồng, tuy nhiên chủ cơ sở này khai nhận do lợi dụng thời điểm cơ quan chức năng tập trung công tác bầu cử, nên thấy nhiều người đến mua vé vào bãi đá chơi, vì hám lợi đã "liều" cho nhóm khách tập trung liên hoan lúc dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp. Ngay sau khi bị xử lý, chủ cơ sở đã nhận thức được nguy hiểm và tạm dừng kinh doanh. Đồng thời, cơ quan chức năng đã lập chốt làm nhiệm vụ phòng chống Covid-19 và chống đổ trộm phế thải tại điểm bãi đá sông Hồng, thuộc phường Nhật Tân.

CAP Nhật Tân tuần tra lưu động, tuyên truyền người dân thực hiện tốt công tác phòng chống Covid-19

CAP Nhật Tân tuần tra lưu động, tuyên truyền người dân thực hiện tốt công tác phòng chống Covid-19

Theo ghi nhận của PV, trước đây tại khu vực bãi ven sông Hồng thuộc một số phường Nhật Tân, Tứ Liên, Yên Phụ là điểm "nóng" về nạn để trộm phế thải.

Lợi dụng ban đêm, nhiều xe ba gác, xe máy, thậm chí có cả ô tô 1,2 tấn chở phế thải đổ ra đây làm ảnh hưởng đến môi trường khu vực.

Trước tình hình trên, BCH - CAQ Tây Hồ đã tham mưu cho UBND quận các biện pháp ngăn chặn hiệu quả. Cùng với đó, CAQ Tây Hồ phối hợp với các lực lượng chức năng phát huy vai trò nòng cốt của cơ sở như UBND phường và tổ dân phố, khu dân cư để tăng sức mạnh ngăn chặn nạn đổ phế thải khu vực bờ sông Hồng.

Để thực hiện hiệu quả việc này, CAQ Tây Hồ đã lập các chốt tại một số điểm xác định là cửa ngõ ra bãi sông mà các phương tiện có thể đi được. Tại đây, các tổ công tác phối hợp ứng trực ngày và đêm, đồng thời dùng “tai mắt” của người dân để xử lý những trường hợp cố tình vi phạm.

Kiên quyết xử lý nạn đổ trộm phế thải trên địa bàn, đến nay hiện tượng này đã giảm rõ rệt, nhiều trường hợp vi phạm bị xử lý, tạm giữ phương tiện. Từ đầu năm 2021 đến nay, CAQ Tây Hồ đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm đổ phế thải, ô nhiễm môi trường ra bờ ven sông Hồng.

Nhiều điểm trước đây bị đổ trộm rác, phế thải đã được lực lượng CAQ Tây Hồ phối hợp với các đơn vị chức năng của quận và nhân dân san bằng, rào chắn, đồng thời giao cho UBND phường phối hợp bảo vệ.