Lập bãi trông xe rồi...trộm xe trốn thoát

ANTĐ -Công an TP. Quy Nhơn vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Tiến, sinh năm 1989, ở phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn về tội “trộm cắp tài sản”. 

Trước đó, trưa 12-6 (tức mùng 5-5 âm lịch), tên Tiến lập bãi giữ xe tại bãi biển Quy Nhơn để giữ xe của những người đi tắm biển giữa trưa để “xả xui” theo phong tục của người dân Bình Định nói riêng và miền Trung nói chung nhân dịp tết Đoan Ngọ. Lợi dụng lúc mọi người xuống biển tắm, tên Tiến đã lấy cắp một chiếc xe đạp điện rồi bỏ trốn.

Không dừng lại ở đó, ngày 13-6, tên Tiến tiếp tục đến tiệm Internet trên đường Nguyễn Thị Định, thuộc phường Nguyễn Vắn Cừ, TP. Quy Nhơn trộm 1 xe đạp điện khác.

Qua xác minh và điều tra, Công an phường Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn đã xác định được tên Tiến là thủ phạm. Tại trụ sở Công an phường Nguyễn Văn Cừ, qua đấu tranh tên Tiến khai nhận rằng: ngoài việc trộm 2 chiếc xe đạp điện nói trên, từ đầu tháng 6-2013 đến nay, Y còn thực hiện trót lọt 2 vụ trộm xe mô tô trên địa bàn phường Đống Đa và phường Ngô Mây.

Với hành vi phạm tội nói trên, Công an phường Nguyễn Văn Cừ đã củng cố hồ sơ, báo cáo Công an TP. Quy Nhơn. Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Quy Nhơn tiến hành ngay việc thu hồi số tang vật trên, bắt tạm giam và tiếp tục điều tra làm rõ quá trình hoạt động phạm tội của Nguyễn Thanh Tiến để đưa ra xử lý trước pháp luật.