Lào-Campuchia ký nhiều văn kiện hợp tác

ANTĐ - Ngày 6-2, Lào và Campuchia đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác song phương nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ và hợp tác song phương giữa hai nước.

Các thỏa thuận này đã được ký kết bởi các bộ trưởng có liên quan của hai nước, trước sự chứng kiến ​​của Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong và người đồng cấp Campuchia Hun Sen trong ngày đầu tiên của chuyến đi kéo dài hai ngày của Thủ tướng Hun Sen tới Lào từ ngày 6 đến 7-2.

2 vị Thủ tướng duyệt đội danh dự 

Các thỏa thuận được ký kết bao gồm 4 biên bản ghi nhớ (MoU), bao gồm: Thỏa thuận về hợp tác y tế, hợp tác văn hóa pháp lý và tư pháp; thành lập các tổng lãnh sự cũng như các thỏa thuận về giáo dục; mối quan hệ kết nghĩa giữa thủ đô Viêng Chăn của Lào và thủ đô Phnom Penh của Campuchia và một thỏa thuận quan hệ song phương giữa Bộ Công an Lào và Bộ Nội vụ Campuchia.

Chuyến thăm Lào của Thủ tướng Hun Sen, theo lời mời của Thủ tướng Thongsing Thammavong, là chuyến thăm chính thức đầu tiên đến Lào của ông Hun Sen kể từ khi ông được bầu lại làm thủ tướng vào năm 2013.

Thủ tướng Lào đã đánh giá cao chuyến thăm của người đồng cấp Campuchia và chúc mừng ông tái cử chức thủ tướng Campuchia.

Các nhà quan sát đã gọi đây là chuyến thăm có tính bước ngoặt trong việc tăng cường hợp tác và cải thiện mối quan hệ giữa hai quốc gia này.

Trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã đánh giá cao những thỏa thuận đạt được tại Hội nghị lần thứ 12 của Ủy ban Hợp tác song phương chung Lào-Campuchia được tổ chức ở Campuchia vào tháng 1-2014.

Thủ tướng Lào đã thông báo với phái đoàn Campuchia rằng nước này đang trong quá trình phát triển kinh tế và hy vọng rằng sự tăng trưởng sẽ giúp họ thoát khỏi danh sách các nước kém phát triển của LHQ vào năm 2020.

Trong chuyến thăm này, Thủ tướng Hun Sen cũng đã hội kiến với Tổng bí thư, Chủ tịch Lào Choummaly Sayasone và Chủ tịch Quốc hội Pany Yathortu.