Lào Cai bác thông tin người dân đặt đá tảng “bẫy” ô tô tại Sapa

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Chào năm mới 2015 trên khắp mọi miền đất nước; Lào Cai bác thông tin người dân đặt đá tảng “bẫy” ô tô tại Sapa; Giẫm đạp kinh hoàng tại lễ đón năm mới ở Thượng Hải; Đe dọa đánh bom tại 26 thành phố của Nga…

Bản tin phát thanh ngày 1-1-2015

* Tối ngày 31-12, các ngả đường đổ về hồ Thiền Quang, hồ Hoàn Kiếm, quảng trường Nhà hát lớn tại Hà Nội tắc nghẽn khi người dân Thủ đô đổ dồn về các sân khấu lung linh, rực rỡ của 2 điểm đếm ngược (countdown) đón chào thời khắc đầu tiên của năm mới 2015

Lào Cai bác thông tin người dân đặt đá tảng “bẫy” ô tô tại Sapa ảnh 1

Không khí đón năm mới tại Hà Nội

Tại TP. Hồ Chí Minh, các đường phố trung tâm đông nghịt người. Các vị trí đắc địa để xem pháo hoa như cầu Thủ Thiêm, bến Bạch Đằng, đường Hàm Nghi, Bến Vân Đồn, Cầu Khánh Hội… chật kín người. 

* Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Đà Nẵng, tính đến nay, đã có gần 400 doanh nghiệp báo cáo về tiền lương năm 2014, thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2015. Qua đó, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 300 triệu đồng/người, thuộc về một doanh nghiệp cổ phần, có vốn góp của Nhà nước; mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người cũng thuộc về một doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước. Năm ngoái, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 172 triệu đồng/người thuộc về một doanh nghiệp FDI.

Lào Cai bác thông tin người dân đặt đá tảng “bẫy” ô tô tại Sapa ảnh 2

Hình ảnh đá tảng được xếp dàn trên đường do camera giám sát hành trình 
trên một ô tô ghi lại (Ảnh: otofun)

* Liên quan đến thông tin báo chí phản ánh tình trạng trên tuyến quốc lộ 4D từ thành phố Lào Cai đi thị trấn Sa Pa (thuộc địa bàn huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai) "xuất hiện rất nhiều tảng đá được xếp ngang đường, uy hiếp nghiêm trọng đến an toàn giao thông. Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban ATGT tỉnh Lào Cai, ông Doãn Văn Hưởng khẳng định, không có tình trạng người dân đặt đá tảng "bẫy" ôtô trên đường đèo Lào Cai-Sa Pa. 

Và theo kết luận của Uỷ ban An toàn giao thông Lào Cai, hiện tượng có một số hòn đá xếp ngang trên đường là những bờ đá ngăn để báo hiệu đang thi công sửa chữa đường.

* Tiếp tay cho đường dây buôn lậu hơn 7.690 tấn dầu diesel, làm thất thu lớn cho ngân sách, 3 cán bộ hải quan ở tỉnh Quảng Ninh gồm: Trần Mạnh Hùng, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Cái Lân; Đinh Văn Long, công chức Chi cục Hải quan Vạn Gia và Phạm Văn Khương, nguyên đội trưởng tổng hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu Cẩm Phả, đã bị đề nghị truy tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và tội “buôn lậu”.

Lào Cai bác thông tin người dân đặt đá tảng “bẫy” ô tô tại Sapa ảnh 3

* Hôm qua, 31-12, khoảng 25.000 học sinh lớp 12 trên toàn tỉnh Đắk Lắk phải thi lại môn tiếng Anh học kỳ I, sau khi kết quả thi môn này bị hủy toàn bộ.

Ông Trương Thức - Chánh Văn phòng Sở GDĐT Đắk Lắk cho biết, đợt kiểm tra môn tiếng Anh trước đó được tổ chức sáng 19-12, kết quả là tỉ lệ học sinh đạt điểm giỏi cao bất thường, có trường gần 100% học sinh đạt điểm giỏi. Từ phản ánh của nhiều học sinh và phụ huynh, Sở GDĐT kiểm tra phát hiện có dấu hiệu lộ đáp án trước khi thi.

Lào Cai bác thông tin người dân đặt đá tảng “bẫy” ô tô tại Sapa ảnh 4

Hiện trường vụ giẫm đạp. (Nguồn: news.china.com.cn)

* Nhà chức trách Trung Quốc cho biết, sự kiện đón chào năm mới ở thành phố Thượng Hải tối 31-12 đã trở nên hỗn loạn kinh hoàng khi mọi người chen chúc, giẫm đạp nhau làm ít nhất 35 người chết, 43 người bị thương. Chính quyền thành phố Thượng Hải cho biết, khu vực xảy ra vụ việc nói trên là quảng trường Chen Yi, dọc bờ sông Hoàng Phố ngay trước khoảnh khắc giao thừa. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ hỗn loạn là gì. 

* Ít nhất 30 người, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng khi rocket rơi trúng một ngôi nhà đang có đám cưới ở tỉnh Helmand, miền nam Afghanistan đêm qua 31-12. Một quan chức tỉnh Helmand nói với Tân Hoa xã, "đang có giao tranh giữa lực lượng an ninh Afghanistan và phiến quân Taliban" vào lúc xảy ra sự việc.

Lào Cai bác thông tin người dân đặt đá tảng “bẫy” ô tô tại Sapa ảnh 5

Hiện trường vụ tự sát tại nhà hàng VN Express ở Fort Saskatchewan - Ảnh chụp màn hình: Edmonton Journal

* Giới chức Canada đang điều tra một vụ thảm sát tại thủ phủ Edmonton của tỉnh Alberta, sau khi lần lượt phát hiện 2 hiện trường tội ác với 6 người lớn và 2 trẻ em thiệt mạng, cộng thêm một vụ tự sát cách đó không xa. Toàn bộ số người chết trong vụ giết người nghiêm trọng nhất lịch sử Edmonton này đều là người gốc Việt. Báo Edmonton Journal dẫn lời Cảnh sát trưởng Edmonton Rod Knecht nhận định “những vụ giết người điên rồ” dường như đã được “lên kế hoạch và có chủ đích”. Hung khí là một khẩu súng ngắn nòng 9 ly được đăng ký vào năm 1997 và báo mất năm 2006.

* Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin, hãng thông tấn RIA Novosti dẫn nguồn tin trong cơ quan thực thi pháp luật ở Moskva cho biết 26 thành phố Nga trong đêm 30-12 đã nhận những cuộc điện thoại nặc danh thông báo có bom mìn tại nhà ga xe lửa địa phương, trong đó có thủ đô Moskva, các thành phố St. Petersburg, Samara, Orenburg, Novosibirsk, Penza…Nguồn tin cho biết các cuộc gọi chủ yếu xuất phát từ Ukraine.

Tại tất cả các tổ hợp nhà ga nơi phát sinh mối đe dọa về tình huống bất thường đã công bố lệnh sơ tán hành khách. Chỉ riêng ở ga Leningradsky của Moskva đã sơ tán gần 1.500 người. Tuy nhiên lịch trình các chuyến tàu không bị xáo trộn.