ANTĐ - Trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ Bưu điện Washington của Mỹ, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho rằng, thích gây sự với các nước láng giềng là “chuyện muôn thuở” của Trung Quốc nhằm sử dụng mâu thuẫn trong tranh chấp lãnh thổ để duy trì ổn định trong nước.
ANTĐ - Tân Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã bày tỏ hoàn toàn ủng hộ đối với việc Philippines tìm giải pháp cho tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông tại tòa án quốc tế.
ANTĐ - Thời gian qua, Nhật liên tiếp có những tuyên bố tăng cường ngân sách quốc phòng để nâng cao sức mạnh quân sự. Vậy Nhật định chế tạo và mua sắm những loại vũ khí, trang bị nào?
ANTĐ - Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) ngày 30-1 cho biết, 3 tàu hải giám Trung Quốc lại tiến vào vùng biển của Nhật Bản quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông. Các tàu này bị Nhật phát hiện khi đang di chuyển về phía đông của đảo Minami-Kojima thuộc quần đảo trên vào khoảng trưa 30-1. Ngay lập tức, tàu tuần tra Nhật đã yêu cầu 3 tàu Trung Quốc rời đi. Sau khoảng 90 phút thì các tàu Trung Quốc rời khỏi vùng biển trên.
ANTĐ - Một chiếc tàu của Đài Loan (Trung Quốc) chở các nhà hoạt động đến quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông đã phải quay đầu trở lại sau khi đấu vòi rồng với lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) ngày 24-1.
ANTĐ - Philippines ngày 22-1 thông báo, chính phủ nước này đã quyết định chính thức kiện Trung Quốc ra Tòa án quốc tế vì Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết khu vực Biển Đông trong đó có lãnh hải của Philippines.
ANTĐ - 3 tàu Hải giám của Trung Quốc tiếp tục đi vào khu vực lãnh hải của Nhật Bản gần quần đảo Senkaku hay Điếu Ngư theo cách gọi của Trung Quốc tranh chấp trên biển Hoa Đông, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản ngày 21-1 cho biết. Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi Trung Quốc lên tiếng chỉ trích những bình luận của Mỹ được xem là ủng hộ Nhật Bản liên quan đến tranh chấp lãnh thổ.
ANTĐ - 4 tàu hải giám của chính phủ Trung Quốc đã đi vào vùng lãnh hải xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ngày 7-1. Đây là lần đầu tiên kể từ đầu năm 2013, tàu của Trung Quốc bị phát hiện đi vào vùng biển này.
ANTĐ - Từ ngày 28/12/2012 đến ngày 02/01/2013, hải quân Iran đã tiến hành cuộc diễn tập quân sự trên quy mô lớn tại yết hầu của tuyến đường vận chuyển dầu mỏ là eo biển Hormuz
ANTĐ - Nhật đã quyết định sẽ đóng 10 tàu tuần duyên mới, cùng với 2 tàu hiện có để thành lập "lực lượng đặc biệt Senkaku" thuộc chi đội bảo vệ an ninh biển đặc khu 11 - đóng tại thành phố Naha.
ANTĐ - Philippines ngày 28-12 đã kịch liệt lên án hành động của Trung Quốc đưa tàu tuần tra ra Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez tuyên bố, Philippines cực lực phản đối việc Trung Quốc đưa tàu tuần tra tới vùng lãnh hải của nước này ở Biển Đông.
ANTĐ - 21 tàu đánh cá của Trung Quốc đã bị lực lượng cảnh sát biển Hàn Quốc bắt giữ ngày 26-12 khi đang đánh bắt cá trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này.
ANTĐ - Ngày 14-12, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này đã chính thức trình các tài liệu chi tiết lên Liên hợp quốc khẳng định tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với khu vực biển đảo trên Biển Hoa Đông. Trung Quốc tuyên bố vùng lãnh hải cách bờ biển Trung Quốc 370km là vùng ven biển đặc quyền kinh tế của Trung Quốc. Đòi hỏi này của Bắc Kinh đã chồng lấn lên vùng lãnh hải của Nhật. Việc này có thể sẽ làm “nóng” thêm tranh chấp lãnh thổ lâu dài về quần đảo ( mà Nhật Bản gọi là Senkaku còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) trên Biển Hoa Đông giữa Nhật Bản và Trung Quốc từ tháng 9 vừa qua ngày một gia tăng.
ANTĐ - Hãng Tân Hoa xã cho biết, ngày 10-12, đội tàu của Trung Quốc gồm 2 tàu khu trục và 2 tàu hộ tống đã bắt đầu tuần tra vùng biển xung quanh đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc trên biển Hoa Đông. Tuy nhiên, tin không cho biết chúng sẽ ở lại trong khu vực này bao lâu.
ANTĐ - Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc ngày 9-12 cho biết đã bắt giữ 24 thủy thủ Trung Quốc sau khi nhóm người trên chống trả lại cơ quan chức năng nước này đang tiến hành chiến dịch trấn áp hoạt động đánh bắt hải sản trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Hàn Quốc.
ANTĐ - Ngày 5-12, Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc đăng bài “Phải tăng mối nguy hiểm cho Việt Nam khi khai thác dầu trong vùng đường chín đoạn”, trong đó nhắc đến sự kiện tàu Bình Minh 02 bị tàu cá Trung Quốc gây đứt cáp thăm dò và vu khống Việt Nam “lấy trộm dầu” chứ không phải “khai thác dầu”. Ngay lập tức, học giả Lý Lệnh Hoa, nghiên cứu viên Trung tâm Thông tin hải dương Trung Quốc đã phản ứng bằng bài viết đăng trên blog cá nhân, phê phán những quan điểm “mơ hồ và không rõ ràng” này.
ANTĐ - Phát biểu trước các phóng viên hôm 3-12, ông Raul Hernandez, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines cho biết, Philippines đã gửi công hàm ngoại giao yêu cầu Trung Quốc làm rõ thông tin về kế hoạch chặn bắt tàu thuyền nước ngoài đi vào vùng biển nước này tự nhận chủ quyền trên Biển Đông.
ANTĐ - Ngày 24-11, trên blog của mình, học giả Lý Lệnh Hoa, Nghiên cứu viên Trung tâm Thông tin hải dương Trung Quốc đã tiếp tục đăng bài khẳng định “Công ước quốc tế về Luật Biển 1982” mà Trung Quốc đã ký là một công ước vĩ đại.
ANTĐ - Hiện các cường quốc hải quân thế giới không ngừng sử dụng các công nghệ có tính đột phá để chế tạo các loại tàu ngầm có tính năng hiện đại. Phát triển lực lượng tàu ngầm đủ sức bảo vệ chủ quyền lãnh hải Việt Nam là xu thế tất yếu, vậy phải lựa chọn những loại tàu ngầm nào cho phù hợp với điều kiện kinh phí và đáp ứng yêu cầu tác chiến biển của hải quân Việt Nam?