ANTĐ - Một phần của hệ thống phòng thủ tên lửa đầu tiên của Philippines sẽ được triển khai trong thời gian tới sau khi chính phủ nước này có kế hoạch mua các tên lửa điều khiển phòng không để triển khai trên vùng biển tranh chấp ở Biển Đông.
ANTĐ - Rất có thể Nhật Bản sẽ cho phép lực lượng bảo vệ an ninh và lực lượng tự vệ trên biển dùng vũ lực “cưỡng chế trục xuất” các tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải của họ ở Senkaku.
ANTĐ - Trong 2 tháng trở lại đây, Nhật Bản liên tiếp công bố thông tin đã phát hiện các tàu ngầm của Trung Quốc xâm nhập khu vực tiếp giáp của Nhật. Ngoài máy bay trinh sát chống ngầm P-3C Orion ra, Nhật còn một loại vũ khí đáng gờm gây nên sự hoảng sợ cho tàu ngầm Trung Quốc.
ANTĐ - Sáng 26-5, 4 tàu đánh cá chở gần 30 nhà hoạt động của Nhật Bản và ngư dân nước này đã tiến vào vùng biển xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông.
ANTĐ - Theo hãng tin Kyodo News của Nhật Bản, Bộ Quốc phòng Nhật tuyên bố, đêm 12/5, lực lượng tự vệ trên biển của nước này đã phát hiện 1 tàu ngầm lạ, nghi là của Trung Quốc hoạt động ở khu vực tiếp giáp phía nam đảo Kume - Okinawa.
ANTĐ - Các chuyên gia quân sự cho rằng, các phương tiện tác chiến chống ngầm, thiết bị phát hiện tàu ngầm và vũ khí tấn công tàu ngầm của Nhật Bản đều thuộc loại hiện đại trên thế giới. Đặc biệt là về khả năng chống ngầm từ trên không, về cả số lượng lẫn chất lượng, Nhật Bản hiện được xếp thứ 2 trên thế giới, chỉ sau Mỹ.
ANTĐ - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đưa ra tuyên bố cho biết nước này có thể sẽ thực hiện một hành động đáp trả quân sự nếu tàu ngầm nước ngoài xâm nhập lãnh hải nước này.
ANTĐ - Ngày 13/05, Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera tuyên bố Nhật đã xác định được quốc tịch của tàu ngầm lạ hoạt động ở vùng biển Okinawa.
ANTĐ - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 23-4 tuyên bố “dùng vũ lực trục xuất” đối với bất kỳ cuộc đổ bộ nào của Trung Quốc, lên quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.
ANTĐ - Hôm 5-4, Mỹ và Philippines đã khai mạc cuộc tập trận chung mang tên Balikatan (Vai kề vai) kéo dài 2 tuần, trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và tranh chấp lãnh trên biển Đông giữa một số nước Đông Nam Á và Trung Quốc đang gia tăng.
ANTĐ - Tàu ngầm là một vũ khí “quý tộc”, mua vài chiếc đã tốn kém hàng tỷ USD, nhưng lại không thể thiếu trong chiến lược bảo vệ biển đảo. Điều này đã làm đau đầu những quốc gia có ngân sách quốc phòng hạn hẹp và ASEAN không phải là ngoại lệ.
ANTĐ - Ngày 24-3, giới chức Philippines cho biết, Thẩm phán người Ba Lan Stanislaw Pawlak sẽ đại diện cho phía Trung Quốc trong vụ kiện “đường lưỡi bò” trên Biển Đông do Philippines đứng đơn.
ANTĐ - Ngày 24-3, phát biểu trên kênh truyền hình Quốc gia NHK, ông Fumio Kishida, Ngoại trưởng Nhật Bản cho biết, việc tăng sức mạnh quân sự của Trung Quốc, trong đó có việc tăng chi tiêu quốc phòng nhằm tăng cường hơn nữa của Lực lượng Hải quân Trung Quốc không chỉ là mối đe dọa đối với Nhật Bản mà toàn bộ khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
ANTĐ - Ngày 21-3, Bộ Ngoại giao Philippines cho biết, lực lượng an ninh hải quân nước này có kế hoạch sẽ tiến hành "các cuộc tuần tra bảo vệ chủ quyền" tại biển Đông, để kiểm tra khả năng các tàu Trung Quốc có thể xâm nhập lãnh hải của họ, trong khi đang tiến hành diễn tập hải quân tại khu vực này.
ANTĐ - Các quan chức của Cục khảo sát, bản đồ và thông tin địa chất quốc gia Trung Quốc tuyên bố sẽ cử đoàn cán bộ ra khảo sát quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
ANTĐ - Hải quân Philippines vừa cho biết, họ đang lên kế hoạch mua thêm 3 tàu tấn công đa năng (MPAC) mới để hiện đại hóa lực lượng tàu tuần tra bờ biển của nước này.
ANTĐ - Tranh chấp cùng những hành vi gây hấn để đòi hỏi chủ quyền là "một quả bom nổ chậm" ở Biển Đông - nhân tố trung tâm cho hoà bình và an ninh tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
ANTĐ - Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, ngày 28-2 họ đã triển khai các máy bay chiến đấu F-15 ngăn chặn một chiếc máy bay của Trung Quốc đang bay về phía quần đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông.
ANTĐ - Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc tuyên bố, các tàu hải giám của họ sẽ tiếp tục tuần tra đều đặn tại vùng lãnh hải xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
ANTĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin ngày 23-2 cho biết, việc Trung Quốc từ chối tham gia vào tiến trình pháp lý đối với tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông là bước đi có lợi cho Philippines.