4 tàu Trung Quốc lại vào Senkaku/Điếu Ngư

4 tàu Trung Quốc lại vào Senkaku/Điếu Ngư

ANTĐ - Lực lượng bảo vệ bờ biển số 11 tại Naha, tỉnh Okinawa, Nhật Bản cho biết, 4 tàu hải giám Trung Quốc đã xâm nhập vùng lãnh hải xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông khoảng 11h45 sáng 22-12. Bất chấp sự cảnh báo từ phía Nhật Bản, 4 tàu trên lưu lại khu vực này đến 15h30 mới rời đi theo hướng Nam – Tây Nam. 
Canada bắt giữ đối tượng nghi là gián điệp Trung Quốc

Canada bắt giữ đối tượng nghi là gián điệp Trung Quốc

ANTĐ - Ông Qing Quentin Huang, người gốc Trung Quốc, quốc tịch Canada, 53 tuổi, ở Waterdown, Ontario đã bị bắt giữ tại Toronto hôm 30-11, vì cáo buộc tìm cách bán các thông tin về chiến lược xây dựng tàu của hải quân Canada cho Chính phủ Trung Quốc. 
Nhật Bản tự nhiên có thêm đảo mới là quả núi lửa

Nhật Bản tự nhiên có thêm đảo mới là quả núi lửa

ANTĐ - Sau khi một ngọn núi lửa phun trào, một hòn đảo mới được sinh ra ở vùng lãnh hải của Nhật Bản, thông tin do nhân viên bảo vệ bờ biển và chuyên gia động đất Nhật Bản cho hay hôm 20-11. Đây là hiện tượng lần đầu tiên diễn ra sau nhiều thập kỷ.
Nhật Bản đặt báo động “vùng xám”

Nhật Bản đặt báo động “vùng xám”

ANTĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera ngày 29-10 cho biết, nước này đã công bố tình trạng xâm phạm lãnh hải của tàu Trung Quốc được đặt vào trạng thái báo động “vùng xám”, mức chưa từng thấy ngay cả khi xảy ra biến cố lẫn thời bình. 
Nhật Bản trao công hàm phản đối

Nhật Bản trao công hàm phản đối

ANTĐ - Phát biểu trong cuộc họp báo tại Thủ đô Tokyo, Nhật Bản ngày 28-10, Chánh Văn phòng Nội các nước này, ông Yoshihide Suga cho biết, chính quyền Nhật Bản đã trao công hàm phản đối việc Trung Quốc đã điều 4 tàu tuần tra xâm phạm chủ quyền lãnh hải của Nhật Bản trên biển Hoa Đông.
Nhật tăng cường lực lượng bảo vệ bờ biển nhằm đối phó Trung Quốc

Nhật tăng cường lực lượng bảo vệ bờ biển nhằm đối phó Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 27-8, đài truyền hình quốc gia NHK của Nhật Bản đưa tin, lực lượng phòng thủ bờ biển nước này có kế hoạch tăng thêm 528 quân nhằm tăng cường sức mạnh để bảo vệ an ninh và chủ quyền trên biển của nước này trước những mối đe dọa ngày càng tăng liên quan đến các cuộc tranh chấp lãnh hải với các nước láng giềng.
Nhật Bản phản đối tàu Trung Quốc xâm nhập Senkaku/Điếu Ngư

Nhật Bản phản đối tàu Trung Quốc xâm nhập Senkaku/Điếu Ngư

ANTĐ - Ngày 8-8, Nhật Bản đã triệu Quyền Đại sứ Trung Quốc tại Tokyo, Hàn Chí Cường tới để trao công hàm phản đối sau khi các tàu cảnh sát biển Trung Quốc tiến vào vùng biển gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông. 
Nhật dễ dàng bóp nghẹt yết hầu hải quân Trung Quốc?

Nhật dễ dàng bóp nghẹt yết hầu hải quân Trung Quốc?

ANTĐ - Vừa qua, Tạp chí “Thời đại” của Mỹ cho biết, kết thúc đợt diễn tập quân sự liên hợp với Nga, trên đường trở về, lần đầu tiên 5 tàu chiến Trung Quốc đã đi qua eo biển Soya ra Thái Bình Dương. Cùng với eo biển Tsushima, đây chính là “yết hầu” trên con đường độc đạo ra Thái Bình Dương của hải quân Trung Quốc.
Nhật Bản phóng vệ tinh theo dõi tàu thuyền

Nhật Bản phóng vệ tinh theo dõi tàu thuyền

ANTĐ - Ngày 7-7, truyền thông Nhật Bản cho biết, nước này đang lên kế hoạch phóng 9 vệ tinh giám sát các đại dương trong vòng 5 năm tới nhằm đối phó với nạn cướp biển và đặc biệt giúp Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) ngăn chặn các tàu tuần duyên của Trung Quốc liên tục xâm phạm lãnh hải nước này trên vùng biển Hoa Đông. 
Philippines bắt giữ tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải

Philippines bắt giữ tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải

ANTĐ - Ngày 22/06, Website của tờ “Philippines Daily Inquirer” cho biết, lực lượng bảo vệ bờ biển của Philippines đã chặn bắt 1 tàu chở hàng của Trung Quốc ở ngoài khơi Cebu - một tỉnh thuộc khu vực miền trung Philippines vào ngày 21/06.