Kỳ 5: Tỉnh táo, có lý trí, không mắc mưu Trung Quốc

Kỳ 5: Tỉnh táo, có lý trí, không mắc mưu Trung Quốc

ANTĐ - Căn cứ vào các lý thuyết và thông qua quá trình xác lập và thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà các bên nêu ra (như đã đề cập ở 4 kỳ trước), có thể đưa ra nhận xét: Trung Quốc đã và đang cố gắng viện dẫn tài liệu địa lý, lịch sử để chứng minh, bảo vệ cho quan điểm của mình về quá trình xác lập, thực thi cái gọi là “chủ quyền lịch sử” của Trung Quốc đối với Tây Sa và Nam Sa (tức Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam-PV). Điều này là sai trái, Việt Nam và cộng đồng quốc tế không công nhận.
Chủ quyền lãnh thổ quốc gia là bất khả xâm phạm

Chủ quyền lãnh thổ quốc gia là bất khả xâm phạm

ANTĐ - Điều 1 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời”.
Philippines bắt 11 ngư dân Trung Quốc

Philippines bắt 11 ngư dân Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 7-5, hãng thông tấn Anh “Reuters” cho biết, các cơ quan chức năng Philippines đã công bố việc bắt giữ một tàu cá và 11 ngư dân Trung Quốc. 
3 tàu Trung Quốc tiếp tục áp sát đảo tranh chấp

3 tàu Trung Quốc tiếp tục áp sát đảo tranh chấp

ANTĐ - Ngày 7-4, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết họ đã phát hiện 3 tàu tuần duyên của Trung Quốc lại tiếp tục áp sát vùng lãnh hải của Nhật Bản, gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên vùng biển Hoa Đông.
Nhật phát hiện tàu ngầm "lạ" ở Okinawa

Nhật phát hiện tàu ngầm "lạ" ở Okinawa

ANTĐ - Ngày 20-3, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, một chiếc máy bay của Lực lượng hải quân phòng vệ Nhật Bản (JSDF) đã phát hiện một chiếc tàu ngầm “lạ” đang di chuyển ở vùng biển tiếp giáp đảo Miyakojima thuộc quần đảo Okinawa vào đêm 19-3.
Chuyến bay MH370 mang theo đại gia đình cháu bé 1 tuổi

Chuyến bay MH370 mang theo đại gia đình cháu bé 1 tuổi

ANTĐ - Chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia mất tích đã gần 3 ngày mà vẫn chưa có thông tin gì. Quãng thời gian căng thẳng dường như càng nhân thêm nỗi đau khi người ta biết trên chuyến bay đó có tới 3 trẻ sơ sinh, có bé mới hơn 1 tuổi đi cùng gia đình 4 người. 
Indonesia không chấp nhận ADIZ của Trung Quốc

Indonesia không chấp nhận ADIZ của Trung Quốc

ANTĐ - Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa (ảnh) ngày 18-2 cho biết, Jakarta sẽ không chấp nhận và kịch liệt phản đối nếu Bắc Kinh thông qua kế hoạch và triển khai Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên Biển Đông. 
3 tàu Trung Quốc xâm nhập Senkaku, lớn tiếng đòi chủ quyền

3 tàu Trung Quốc xâm nhập Senkaku, lớn tiếng đòi chủ quyền

ANTĐ - Ngày 16-2, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, trong ngày 16-02, ba chiếc tàu tuần duyên của Trung Quốc đã được phát hiện đang di chuyển xung quanh quần đảo Senkaku trên biển Hoa Đông, ngay bên ngoài lãnh hải của Nhật Bản.
Tàu chiến Iran tiến sát lãnh hải Mỹ

Tàu chiến Iran tiến sát lãnh hải Mỹ

ANTĐ - Tàu chiến của Iran lần đầu tiên đã tiến sát ranh giới lãnh hải của Mỹ nhằm phát đi một thông điệp, Đô đốc Afshin Rezayee Haddad của Hạm đội hải quân Bắc Iran hôm 9-2 cho biết. 
Hành động không thể chấp nhận

Hành động không thể chấp nhận

ANTĐ - Phát biểu trước báo giới ngày 12-1, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera đã lên án việc Trung Quốc đơn phương áp đặt các biện pháp hạn chế đánh bắt cá ở Biển Đông, theo đó yêu cầu các tàu cá nước ngoài phải xin phép nhà chức trách Trung Quốc trước khi đánh bắt hoặc thăm dò cá tại 2/3 diện tích vùng biển này. 
Nhật quốc hữu hóa 280 hòn đảo xa bờ: Hoa Đông nổi sóng?

Nhật quốc hữu hóa 280 hòn đảo xa bờ: Hoa Đông nổi sóng?

ANTĐ - Ngày 7-1, Bộ trưởng Chính sách đại dương và lãnh thổ Nhật Bản cho biết, nước này có kế hoạch sẽ quốc hữu hóa 280 hòn đảo xa bờ mà họ cho là nằm trong lãnh hải của họ nhằm tăng cường quản lý đối với những hòn đảo này.
Tàu ngầm lớp Kilo Hà Nội đã vào vịnh Cam Ranh

Tàu ngầm lớp Kilo Hà Nội đã vào vịnh Cam Ranh

ANTĐ - Đêm 31-12-2013, tàu vận tải hạng nặng Rolldock Sea chở chiếc tàu ngầm lớp Kilo Hà Nội đã về đến khu vực vịnh Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) an toàn, kết thúc chuyến hải trình từ ngày 15-11, bắt đầu từ cảng Saint Petersburg (Nga).