Lãnh đạo Trung Quốc bị buộc công khai tài chính

ANTĐ - Ông Vương Kỳ Sơn, Trưởng ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã cam kết sẽ tăng cường giám sát cán bộ, công chức để ngăn chặn tham nhũng và cải thiện tác phong làm việc.

Tuyên bố của ông Vương Kỳ Sơn được đưa ra trong một cuộc gặp mới đây với các học giả hàng đầu của Trung Quốc. Trong cuộc gặp mặt này, giới trí thức Trung Quốc đã đệ trình những đề xuất về chống tham nhũng. Theo đó, các lãnh đạo Trung Quốc có thể sẽ phải công khai tài sản. Theo tờ Thời báo Hoàn cầu, bà Chu Thục Trân, giáo sư tại trường Đại học Nhân dân Bắc Kinh, đã kêu gọi thiết lập “một hệ thống nhằm công khai chi tiết tài sản của các quan chức càng sớm càng tốt”. Những người khác cũng hối thúc chính quyền cần minh bạch hơn để chấm dứt tình trạng đặc quyền đặc lợi của các quan chức cấp cao. Ông Vương Kỳ Sơn cho rằng, mặc dù Trung Quốc đã đạt được những tiến bộ đáng kể nhưng cuộc chiến chống tham nhũng vẫn là một cuộc đấu tranh lâu dài, phức tạp và khó khăn. Ông kêu gọi tổ chức kiểm tra kỷ luật của Đảng cần tăng cường hơn nữa công tác chống tham nhũng và thi hành kỷ luật nghiêm khắc.