Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là "đạo diễn" của vụ phóng 3 tên lửa

ANTĐ - Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) vừa tiết lộ rằng, nhà lãnh đạo Kim Jong-un chính là người "đạo diễn" vụ phóng 3 tên lửa đạn đạo vừa qua từ tỉnh Bắc Hwanghae.

Ông Kim Jong-un được ca ngợi là "vị tướng tài" chỉ huy quân đội Triều Tiên

Trước đó, vào ngày 19-7, Triều Tiên lại khiến các nước trong khu vực lo ngại khi phóng thử 3 quả tên lửa đạn đạo từ tỉnh Bắc Hwanghae (nằm ở phần phía nam nước này).

“Lãnh đạo tối cao [tức Kim Jong-un] đã cùng với tướng Kim Rak Gyom – chỉ huy Lực lượng Chiến lược – và nhiều sĩ quan chỉ huy khác, đi vòng quanh địa điểm phóng tên lửa để tìm hiểu về quá trình chuẩn bị bắn. Sau khi nghe về kế hoạch, ông đã ra lệnh bắt đầu cuộc diễn tập”, KCNA cho hay.

Kiểu đưa thông tin trên khá quen thuộc với truyền thông Triều Tiên, khi họ thường hay “thần tượng hóa” các lãnh đạo của mình, với những khả năng được mô tả là xuất chúng.

Ở vụ bắn thử vừa qua, Bình Nhưỡng đã sử dụng loại tên lửa Scud với tầm bắn có thể vươn tới Hàn Quốc. Điều này càng làm cho Seoul củng cố thêm quan điểm sẽ triển khai lá chắn tên lửa THAAD của Mỹ để đối phó với  những hiểm họa tên lửa từ Triều Tiên.