Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thêm chức danh mới

ANTĐ - Ngày 29-6, Quốc hội Triều Tiên (SPA) đã nhất trí bầu ông Kim Jong-un (ảnh) làm Chủ tịch Ủy ban Các vấn đề Quốc gia, ủy ban nhà nước mới được thành lập theo Hiến pháp sửa đổi. Cơ quan này sẽ thay thế Ủy ban Quốc phòng Quốc gia Triều Tiên, cơ quan quyền lực nhất dưới thời cố lãnh đạo Kim Jong-il. 

Việc bổ nhiệm lần này sẽ càng nâng cao vị thế của nhà lãnh đạo trẻ Triều Tiên.Hiện tại, ông Kim Jong-un cũng đang nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước của Cộng hòa DCND Triều Tiên như Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên (WPK), Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng Quốc gia Triều Tiên.

Phát biểu về việc bổ nhiệm ông Kim Jong-un giữ chức vụ mới, Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên Kim Yong-nam nhấn mạnh: “Đây là niềm tin không thể lay chuyển và ý chí kiên định của toàn bộ quân nhân tại ngũ và người dân Triều Tiên trong việc tán thành ông Kim Jong-un đảm nhiệm cương vị cao nhất của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên”.