Lãnh đạo TP Hà Nội thăm và động viên doanh nghiệp nước ngoài

ANTĐ - Trong hai ngày cuối tuần (17 và 18-5), các đoàn công tác của TP Hà Nội do lãnh đạo TP dẫn đầu đã tới thăm và làm việc với một số doanh nghiệp nước ngoài. Tại Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP, ông Trần Quang Cảnh - Trưởng Ban Dân vận   Thành ủy đã tới thăm và làm việc với một số doanh nghiệp nước ngoài.

Lãnh đạo thành phố động viên người lao động tại Công ty TNHH Meiko Việt Nam

Trước cuộc làm việc với cộng đồng doanh nghiệp, lãnh đạo TP đã tới thăm nhà máy của Công ty TNHH điện tử Meiko Việt Nam (Nhật Bản). Đoàn đã ghi nhận không khí làm việc bình thường, ổn định của doanh nghiệp này. Lãnh đạo TP đã trò chuyện, động viên công nhân và người lao động đang làm việc trên dây chuyền sản xuất. 

Trao đổi với lãnh đạo TP, đại diện Công ty TNHH điện tử Meiko Việt Nam cho biết, căng thẳng trên Biển Đông không ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. “Công ty TNHH điện tử Meiko đã nhận được sự hỗ trợ, chỉ dẫn đầy đủ từ phía UBND, CAH Thạch Thất và các ban, ngành của TP để đảm bảo duy trì sản xuất liên tục, ổn định. Công ty cũng đã tuyên truyền cho người lao động, công nhân tập trung vào sản xuất, không tham gia các hoạt động quá khích...” - đại diện Công ty TNHH điện tử Meiko nói.

Những thông tin tương tự cũng được các doanh nghiệp đưa ra trong cuộc làm việc sau đó. Các doanh nghiệp cho biết, cũng có những tâm tư, lo lắng nhất định trong đội ngũ người lao động, song với sự hỗ trợ của TP, các sở, ban, ngành chức năng và huyện Thạch Thất, các doanh nghiệp đều yên tâm tiếp tục sản xuất bình thường. Các doanh nghiệp bày tỏ mong muốn được TP tiếp tục hỗ trợ, đảm bảo về an ninh, an toàn để doanh nghiệp, người lao động duy trì sản xuất ổn định. Một số ý kiến cam kết tiếp tục mở rộng đầu tư vào các dự án đang triển khai. Đặc biệt, các doanh nghiệp mong muốn căng thẳng trên Biển Đông sẽ được giải quyết sớm trong hòa bình.

Động viên các doanh nghiệp, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn nhiều lần khẳng định sự quan tâm của lãnh đạo TP tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. “Đóng góp của các doanh nghiệp vào sự tăng      trưởng của TP, tạo công ăn việc làm là rất lớn. TP luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các doanh nghiệp để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất. Chủ trương chung của TP là tạo mọi điều kiện để các bạn yên tâm sản xuất...” - ông Nguyễn Ngọc Tuấn nói.

Truyền tải thông điệp của lãnh đạo TP tới cộng đồng doanh nghiệp, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, ông Trần Quang Cảnh nói: “Chúng tôi rất phấn khởi khi thấy các doanh nghiệp vẫn hoạt động ổn định. Qua ý kiến các bạn, chúng tôi xin gửi đến 3 thông điệp. Thứ nhất, về vấn đề Biển Đông, Việt Nam rất tôn trọng luật pháp quốc tế và sẽ giải quyết trên cơ sở luật pháp quốc tế, với những biện pháp hòa bình. Thứ hai, TP cam kết tạo mọi điều kiện để đảm bảo an ninh trật tự tuyệt đối cho doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước  ngoài nói riêng trên địa bàn. Thứ ba, TP đã lập các tổ công tác tới các khu công nghiệp, gặp gỡ doanh nghiệp, người lao động, người dân địa phương để tuyên truyền, giúp doanh nghiệp yên tâm sản xuất”. Ông Trần Quang Cảnh nói thêm: “TP luôn tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. TP mong muốn các bạn tiếp tục lao động sản xuất, kinh doanh bình thường, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự tăng trưởng chung của TP...”.

Ngày 18-5, trao đổi với phóng viên Báo An ninh Thủ đô, lãnh đạo các huyện, nơi có nhiều các khu công nghiệp như Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Thạch Thất, Quốc Oai... và Liên đoàn Lao động TP cho biết, tình hình an ninh trật tự tại các khu công nghiệp đều ổn định. Nhiều doanh nghiệp nước ngoài vẫn duy trì hoạt động sản xuất trong cả ngày chủ nhật. Lãnh đạo các huyện cho biết, thực hiện chỉ đạo của TP, lực lượng chức năng tiếp tục duy trì sự có mặt để hỗ trợ doanh nghiệp, đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra tình huống bất ngờ ngoài dự báo. 

Ông Lâm Kiến Minh - Công ty Luminous Việt Nam (Đài Loan): Mong muốn được đảm bảo an toàn

“Các doanh nghiệp chúng tôi cũng có lo lắng nhất định sau vụ việc lộn xộn diễn ra tại Bình Dương. Cả lãnh đạo doanh nghiệp và công nhân đều trong tâm trạng này. Chúng tôi đã tới Việt Nam đầu tư nhiều năm nay vì môi trường đầu tư an toàn của Việt Nam. Tôi nghĩ lo lắng cũng đúng thôi bởi chúng tôi đã bỏ rất nhiều tâm huyết vào nhà máy ở Việt Nam, đã làm doanh nghiệp thì không ai muốn bị thiệt hại. Mong muốn của chúng tôi là tiếp tục đầu tư, tạo ra nhiều hơn nữa công ăn việc làm cho người dân địa phương. Do đó, chúng tôi đề nghị chính quyền địa phương ủng hộ và đặc biệt là hỗ trợ, giữ gìn an ninh, an toàn để doanh nghiệp chúng tôi yên tâm sản xuất”.


Ông Terry Zhou - Cố vấn Công ty Young Fast (Đài Loan): Tin vào cách điều hành của Chính phủ Việt Nam

“Chúng tôi là tập đoàn của Đài Loan, vào Việt Nam đầu tư từ năm 2008. Các bạn có thể nhìn gương mặt thoải mái của cán bộ, nhân viên Công ty Young Fast sẽ thấy là chúng tôi an tâm và tin vào cách điều hành của Chính phủ Việt Nam. Vấn đề Biển Đông là đáng tiếc và chúng tôi tin tưởng cách xử lý ôn hòa, hòa bình của Việt Nam, để có được kết quả tốt nhất. Chúng tôi cũng tin vào sự phát triển của Việt Nam và của Công ty Young Fast tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư nhà máy ở Hà Nội. Young Fast chân thành cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của TP Hà Nội. Từ 5h sáng, nhiều cán bộ ngành chức năng của TP đã có mặt tại Khu công nghiệp để đảm bảo an ninh trật tự. Chúng tôi rất xúc động trước sự quan tâm đó...”.

Ông Inoue Kiyomichi - Phó Tổng Giám đốc Công ty Meiko Việt Nam (Nhật Bản): Không để kẻ xấu lôi kéo

“Chúng tôi bắt đầu đầu tư vào Việt Nam từ năm 2006. Tới năm 2007 thì chính thức đi vào sản xuất tại Hà Nội. Đây là nhà máy quan trọng nhất trong số 7 nhà máy của tập đoàn, chuyên sản xuất bản mạch điện tử. Những căng thẳng gần đây trên Biển Đông không ảnh hưởng gì tới sản xuất của Công ty. Chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời của các ngành chức năng. Công ty cũng thường xuyên cung cấp thông tin cho huyện Thạch Thất. Chúng tôi đã yêu cầu cán bộ, nhân viên, người lao động  tuyệt đối không được tham gia vào những hành động kích động cũng như không để kẻ xấu lôi kéo vào các hành vi phạm pháp. Chúng tôi thống nhất một lòng, dù là người Nhật Bản hay người Việt Nam đều phải như vậy, chỉ tập trung vào sản xuất. Chúng tôi cũng mong nhận được hỗ trợ của thành phố để tiếp tục mở rộng sản xuất”. 

Ông Lee Gun Sung -  Công ty TNHH Hicel Vina (Hàn Quốc): Duy trì sản xuất ổn định

“Từ vụ việc phát sinh ở Bình Dương, chúng tôi rất mong muốn TP Hà Nội đảm bảo an toàn, không xảy ra bất cứ vấn đề gì trên địa bàn. Dù tình hình có căng thẳng nhưng nguyện vọng của doanh nghiệp chúng tôi là muốn có môi trường an toàn để yên tâm đầu tư, sản xuất kinh doanh. Hiện tại, doanh nghiệp chúng tôi vẫn sản xuất bình thường, chưa bị bất kỳ ảnh hưởng nào. Tuy vậy, chúng tôi cũng như cộng đồng doanh nghiệp đang đầu tư ở Hà Nội vẫn mong nhận được sự hỗ trợ tích cực từ TP Hà Nội và các ngành chức năng để tiếp tục duy trì sản xuất, kinh doanh ổn định trong thời gian tới”.

Tiếp tục duy trì đảm bảo an ninh, trật tự

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa có Thông báo về việc duy trì đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô. Theo đó, UBND TP cho biết, tình hình an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô Hà Nội được giữ vững ổn định. UBND TP Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đúng pháp luật và cam kết quốc tế của Việt Nam bảo đảm an ninh và an toàn tuyệt đối cho các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp và người nước ngoài tại Thủ đô Hà Nội. UBND TP Hà Nội trân trọng thông báo và mong nhận được sự chia sẻ, hợp tác của các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế và nhà đầu tư nước ngoài.