Lãnh đạo TP Hà Nội quyết tâm làm rõ thông tin phải “bôi trơn” mới được cấp “sổ đỏ“

ANTĐ - Chiều 2-10, đồng chí Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã triệu tập cuộc họp với lãnh đạo UBND TP và lãnh đạo các quận/ huyện, sở ngành liên quan, để chỉ đạo quyết tâm làm rõ thông tin phản ánh của ĐBQH về việc phải "bôi trơn" mới được cấp “sổ đỏ” ở khu đô thị Mễ Trì Thượng (quận Nam Từ Liêm).

Như ANTĐ đã đưa tin, tại buổi chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Nguyễn Minh Quang trong khuôn khổ phiên họp thứ 31 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 29-9 vừa qua, đại biểu Nguyễn Sỹ Cương (đoàn Ninh Thuận) đã phản ánh về việc đại biểu này nhận được nhiều đơn thư của nhân dân tố cáo hiện tượng “chạy” sổ đỏ ở khu đô thị Mễ Trì Thượng. 

Theo phản ánh của đại biểu thì một số hộ dân trong khu đô thị nói trên cho biết, các hộ phải nộp phí “bôi trơn” 8 triệu đồng mới được cấp "sổ đỏ". 

Ngay sau khi nhận được thông phải "bôi trơn" mới được cấp "sổ đỏ", ngày 1-10, Thành ủy Hà Nội đã có văn bản gửi Ban cán sự Đảng UBND TP Hà Nội đề nghị thanh tra làm rõ, kết luận vấn đề phản ánh của ĐBQH.

Lãnh đạo TP Hà Nội quyết tâm làm rõ thông tin phải “bôi trơn” mới được cấp “sổ đỏ“ ảnh 1

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị chỉ đạo làm rõ vụ "chạy" "sổ đỏ" ở khu đô thị Mễ Trì Thượng

Tại cuộc họp chiều 2-10, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm, Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường Hà Nội, Chánh Thanh tra TP Hà Nội cho biết, các cơ quan này đã rất khẩn trương tiến hành xác minh thông tin ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương phản ánh, về việc phải "bôi trơn" mới được cấp "sổ đỏ". 

Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh nhấn mạnh, với những kiến nghị, khiếu nại của dân về các vướng mắc trong quy trình cấp “sổ đỏ” từ trước đến nay, thành phố luôn tiếp thu với tinh thần hết sức cầu thị và giải quyết nghiêm túc, quyết liệt.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị một lần nữa nhấn mạnh, trong thời gian qua thành phố đã rất tích cực, nỗ lực trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất cho nhân dân, đạt hiệu quả cao. 

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND TP tiếp tục đôn đốc, phân công các cơ quan chức năng của thành phố xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, khẩn trương xác minh, giải quyết dứt điểm thông tin về hiện tượng tiêu cực (phải "bôi trơn" mới được cấp "sổ đỏ") ở khu đô thị Mễ Trì Thượng, công bố công khai kết quả. Nếu phát hiện sai phạm phải xử lý nghiêm minh.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cũng yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan đến việc cấp “sổ đỏ”, chủ đầu tư các khu đô thị báo cáo cụ thể về thực trạng cấp “sổ đỏ” hiện nay; các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, giảm bớt các quy trình, thủ tục, tạo thuận lợi tối đa cho người dân. Những vấn đề vượt thẩm quyền thành phố sẽ kiến nghị lên cấp trên để xem xét giải quyết.