Lãnh đạo tối cao Iran kêu gọi hỗ trợ cho người dân Palestine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nhà lãnh đạo tối cao Iran đã yêu cầu các quốc gia Hồi giáo hỗ trợ tài chính và quân sự cho người dân Palestine sau khi cuộc giao tranh giữa quân đội Israel và lực lượng Hamas kết thúc.

"Các quốc gia Hồi giáo nên ủng hộ người dân Palestine bằng viện trợ quân sự, tài chính hoặc hỗ trợ xây dựng lại hạ tầng tại Dải Gaza. Chính quyền Israel và đặc biệt là Thủ tướng Benjamin Netanyahu phải chịu trách nhiệm về những tội ác đã gây ra", lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đưa ra phát biểu vào hôm 21-5-2021.

Sau khi Israel và Phong trào Hamas đạt được lệnh ngừng bắn, giới chức Iran cũng gửi lời chúc mừng đến người dân Palestine tại Dải Gaza qua việc khẳng định rằng, đây là một chiến thắng mang tính lịch sử của người dân Palestine.

Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei kêu gọi hỗ trợ cho người dân Palestine

Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei kêu gọi hỗ trợ cho người dân Palestine

"Xin gửi lời chúc mừng đến những người anh em Palestine vì đã giành được chiến thắng lịch sử này. Sự kháng cự đầy mạnh mẽ đã khiến những kẻ hung hãn Israel phải bỏ chạy", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Saeed Khatibzadeh bình luận trên mạng xã hội Twitter.

Chỉ huy lực lượng Hamas và tổ chức vũ trang Hồi giáo Jihad từng lên tiếng ca ngợi những viện trợ quân sự và tài chính của Iran vào năm 2020. Tehran cho biết, hành động của họ nhằm thay đổi cán cân quân sự giữa Israel và người Palestine.

Vào ngày 21-5, Iran cũng đã công bố loại máy bay chiến đấu không người lái (UAV) được sản xuất nội địa có tên gọi là Gaza nhằm tôn vinh cuộc đấu tranh của người Palestine chống lại Israel.