Lãnh đạo thế giới cùng hàng triệu người diễu hành đoàn kết ở Paris

ANTĐ - Hơn 40 lãnh đạo thế giới đã xuống đường tham gia cuộc biểu tình “khổng lồ” ở Paris hôm 11-1, để tưởng nhớ 17 nạn nhân sau các vụ khủng bố chấn động nước Pháp mấy ngày qua.

"Paris là thủ đô của thế giới ngày hôm nay", Tổng thống Pháp Francois Hollande nói, trong khi cùng các nhà lãnh đạo trên thế giới tham gia diễu hành. Những người biểu tình xuống đường để thể hiện sự đoàn kết, sau hàng loạt các vụ tấn công khủng bố ở Paris và miền bắc nước Pháp.

Dẫn đầu cuộc biểu tình là thân nhân nạn nhân đã thiệt mạng, đám đông khổng lồ tập trung ở Quảng trường Place de la Republique và kéo dài đến tận Place de la Nation. Hơn 1,5 triệu người đã đổ về Paris, tạo thành một “biển người” đông đúc ngập tràn trên các con đường của thành phố thủ đô.

Các nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Thủ tướng Anh David Cameron, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas… đã tham gia diễu hành cùng đám đông.

Khoảng 2.000 cảnh sát và khoảng 1400 binh sĩ được trang bị vũ trang đứng trên khắp các tuyến đường và trên một số tòa nhà cao để bảo vệ an toàn cho người tham gia.

Người biểu tình ở Paris hô vang khẩu hiệu "Liberte" ("tự do") và "Charlie" khi hướng về tạp chí Charlie Hebdo. Hàng trăm người giơ cao lá cờ Pháp, hát quốc ca, và cổ vũ tinh thần đoàn kết trước mất mát to lớn của nước Pháp trong 3 ngày khủng bố tấn công.

Bên ngoài Paris, các thành phố khác của Pháp, dân chúng cũng xuống đường tuần hành với đám đông ít nhất khoảng 1 triệu người. cuộc diễu hành đoàn kết cũng được tổ chức ở các thành phố lớn trên thế giới như London, Madrid, Cairo, Sydney và Tokyo.
Dưới đây là một số hình ảnh của biển người biểu tình ở Paris hôm 11-1:

Tổng thống Pháp Francois Hollande (trung tâm, đeo kính) cùng các nhà lãnh đạo trên thế giới tham gia diễu hành
Lãnh đạo thế giới cùng hàng triệu người diễu hành đoàn kết ở Paris ảnh 2Đám đông bắt đầu tập trung ở Quảng trường Place de la Republique 
Lãnh đạo thế giới cùng hàng triệu người diễu hành đoàn kết ở Paris ảnh 3Một biển người khổng lồ trên đường phố Paris
Lãnh đạo thế giới cùng hàng triệu người diễu hành đoàn kết ở Paris ảnh 4

Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy (trái) và Thủ tướng Anh David Cameron (phải) tham gia cuộc biểu tình đoàn kết 

 

Biển người nhìn từ trên cao xuống
Lãnh đạo thế giới cùng hàng triệu người diễu hành đoàn kết ở Paris ảnh 6Tổng thống Pháp (giữa) và một số lãnh đạo trước khi tham gia cuộc biểu tình
Lãnh đạo thế giới cùng hàng triệu người diễu hành đoàn kết ở Paris ảnh 7Hình ảnh mô phỏng cặp kính của Tổng biên tập báo Charlie Hebdo 
Lãnh đạo thế giới cùng hàng triệu người diễu hành đoàn kết ở Paris ảnh 8Thân nhân các nạn nhân dẫn đầu cuộc biểu tình
Lãnh đạo thế giới cùng hàng triệu người diễu hành đoàn kết ở Paris ảnh 9Tổng thống Pháp nói rằng: "Paris là thủ đô của thế giới ngày hôm nay"
Lãnh đạo thế giới cùng hàng triệu người diễu hành đoàn kết ở Paris ảnh 10Tổng thống Pháp tiếp đón Thủ tướng Đức Angela Merkel 
Lãnh đạo thế giới cùng hàng triệu người diễu hành đoàn kết ở Paris ảnh 11Đám đông cầm khẩu ngữ "Tôi là Charlie" tham gia biểu tình
Lãnh đạo thế giới cùng hàng triệu người diễu hành đoàn kết ở Paris ảnh 12Một số nhà báo giơ thẻ nhà báo khi hòa mình vào biển người ở Paris
Lãnh đạo thế giới cùng hàng triệu người diễu hành đoàn kết ở Paris ảnh 13Binh sĩ được triển khai để đảm bảo an ninh cho đám đông biểu tình
Lãnh đạo thế giới cùng hàng triệu người diễu hành đoàn kết ở Paris ảnh 14

Sydney Beuvry, 20 tuổi, từ Paris, cho biết: "Tôi là một nghệ sĩ, vì vậy tự do ngôn luận là rất quan trọng với tôi "
Lãnh đạo thế giới cùng hàng triệu người diễu hành đoàn kết ở Paris ảnh 15Hoa và nến được đặt trước cửa văn phòng Charlie Hebdo
Lãnh đạo thế giới cùng hàng triệu người diễu hành đoàn kết ở Paris ảnh 16Bút chì là biểu tượng của các cuộc biểu tình ở Pháp.