Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội thăm hỏi, tri ân người có công

ANTĐ - Hướng tới kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh liệt sỹ, chiều 21-7, Đoàn công tác của Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng dẫn đầu đã đến thăm và tặng quà Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Hà Nội và các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn thành phố.

Đến thăm gia đình ông Nguyễn Công Đức, Thương binh ¼ (SN 1960), trú tại số 23 Hàng Lược, Hoàn Kiếm, Hà Nội, thay mặt lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chúc gia đình thương binh Nguyễn Công Đức sức khỏe, hạnh phúc; đồng thời mong ông Nguyễn Công Đức cố gắng rèn luyện, giữ gìn sức khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước và tinh thần cách mạng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng tới thăm gia đình thương binh Nguyễn Công Đức

 Tiếp đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã đến thăm mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Trình (SN 1928), trú tại số 94 Hàng Bạc, Hà Nội. Mẹ có chồng là Liệt sỹ Phạm Tháo và con trai là Liệt sỹ Phạm Mạnh Chí. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những hi sinh lớn lao của gia đình vì sự nghiệp độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; kính chúc mẹ luôn luôn mạnh khỏe, trường thọ mãi là chỗ dựa tinh thần cho con cháu.

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội thăm hỏi, tri ân người có công ảnh 2

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Trình

Thăm hỏi sức khỏe, động viên và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng người có công Hà Nội (phường Mộ Lao, quận Hà Đông), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, Đảng, Nhà nước luôn ghi nhận những cống hiến, hy sinh của các liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công với Tổ quốc. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng mong muốn cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng người có công Hà Nội coi việc chăm sóc, điều dưỡng người có công là một nhiệm vụ quan trọng; phải nhận thức rõ việc thay mặt cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô để chăm sóc cho thương, bệnh binh, người có công bằng những tình cảm, sự yêu mến, trân trọng.