Lãnh đạo thành phố vui mừng trước sự trưởng thành của Báo An ninh Thủ đô

ANTĐ - Sáng nay 17-6, thay mặt Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội đã đến chúc mừng Báo An ninh Thủ đô nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925/21-6-2016). 

Thay mặt Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn chúc mừng tập thể cán bộ, chiến sỹ Báo An ninh Thủ đô nhân Ngày báo chí cách mạng  Việt Nam. Chúc Báo An ninh Thủ đô ngày càng phát triển và thành công hơn nữa, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn mong muốn Báo An ninh Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống của mình và gặt được nhiều thành tựu mới. Khẳng định thành phố Hà Nội rất quan tới báo chí nói chung, báo chí của Hà Nội nói riêng, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, thành phố sẽ tạo điều kiện tối đa để báo chí tuyên truyền, đồng hành cùng thành phố, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội chúc mừng Báo An ninh Thủ đô nhân kỷ niệm 91 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam

"Lãnh đạo thành phố mong muốn báo sẽ  tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô; tích cực thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền tới người dân về cách chính sách, chủ trương của thành phố. Được biết, Báo An ninh Thủ đô đang chuẩn bị kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số đầu tiên, tôi thay mặt lãnh đạo thành phố chúc mừng tập thể Báo An ninh Thủ đô và mong rằng Báo An ninh Thủ đô tiếp tục tuyên truyền tốt các sự kiện tới đây của và của cả nước, thông tin kịp thời tới người dân", Phó Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết.

Thay mặt Ban biên tập và cán bộ chiến sỹ Báo An ninh Thủ đô, đồng chí Tổng Biên tập Nguyễn Thanh Bình cảm ơn sự quan tâm của đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn và các đồng chí trong đoàn công tác của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội đến chúc mừng và chia sẻ niềm vui với tập thể Báo An ninh Thủ đô nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình khẳng định, Báo An ninh Thủ đô xin hứa sẽ luôn giữ vững vị thế là một trong những tờ báo hàng đầu của thành phố Hà Nội, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ thành phố giao. Đồng thời, Tổng Biên tập Nguyễn Thanh Bình cũng đề xuất, trong thời gian tới, lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ dành sự quan tâm hơn nữa tới Báo An ninh Thủ đô nói riêng và báo chí Hà Nội nói chung, tạo điều kiện tốt nhất để các báo phát huy tốt hơn nữa thế mạnh tuyên truyền của mình, giữ vững thương hiệu của tờ báo.

Đồng quan điểm đó, Phó Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn chia sẻ: "Trong nhiều tờ báo, tôi vẫn thích đọc Báo An ninh Thủ đô vì lượng thông tin nhiều, đa dạng và kịp thời. Hầu như ngày nào tôi cũng đọc Báo An ninh Thủ đô để nắm các thông tin chính diễn ra trên địa bàn thành phố và cả nước. Đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy và làm tốt hơn nữa. Lãnh đạo thành phố vui mừng trước sự trưởng thành của Báo An ninh Thủ đô và sẽ luôn đồng hành với các đồng chí, tạo mọi điều kiện để các đồng chí tác nghiệp, đưa thương hiệu của Báo An ninh Thủ đô ngày càng phát triển".