Lãnh đạo Thành phố Hà Nội chúc mừng Giáng sinh Tòa Giám mục Hưng Hóa

ANTĐ - Sáng nay 22-12, nhân dịp Lễ Giáng sinh 2015, thay mặt lãnh đạo TP, đồng chí Vũ Hồng Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Hưng Hóa (thị xã Sơn Tây, Hà Nội). 

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội chúc mừng Giáng sinh Tòa Giám mục Hưng Hóa ảnh 1Giám mục Vũ Tất trân trọng đón tiếp Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh tặng lẵng hoa tươi thắm và gửi lời chúc mừng Giáng sinh 2015 mạnh khỏe, an lành, hạnh phúc đến Giám mục Vũ Tất - Giám mục Giáo phận Hưng Hóa, các linh mục và bà con giáo dân Giáo phận Hưng Hóa.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhận xét, những năm qua, dưới sự quan tâm của Ngài Giám mục, các linh mục, bà con giáo dân đã thực hiện tốt phương châm sống “Tốt đời, đẹp đạo”. Bên cạnh đó, với vai trò là thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa Giám mục Hưng Hóa đã phối hợp hiệu quả với các sở ngành TP, đóng góp chung vào quá trình xây dựng TP ngày càng phát triển, văn minh.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP, Hà Nội luôn xác định việc xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Bên cạnh những nhiệm vụ trọng tâm như đầu tư xây dựng hạ tầng, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống người dân… việc xây dựng thiết chế văn hóa xã hội trong đó có việc đảm bảo nơi thờ tự, sinh hoạt tôn giáo để nâng cao đời sống tinh thần cho người dân là hết sức quan trọng.

Để làm tốt việc đó, UBND TP đã chỉ đạo chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể tạo điều kiện thuận lợi nhất để các tôn giáo thực hiện các hoạt động tôn giáo của mình, trong đó có Giáo phận Hưng Hóa. Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh mong muốn Tòa Giám mục Hưng Hóa tiếp tục phối hợp với các ban ngành, đoàn thể TP, cùng chung tay giúp đỡ đồng bào Công giáo còn khó khăn; phát huy trí tuệ, sáng tạo, đóng góp xây dựng nông thôn mới, là những tín đồ đốt, công dân tốt.

Cũng nhân dịp này, được sự đồng ý của lãnh đạo TP, Báo ANTĐ đã gửi 500 suất quà gồm chăn ấm, lịch đến bà con giáo dân khó khăn ở vùng sâu, vùng xa. Ông Nguyễn Thanh Bình, Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô chia sẻ, Báo An ninh Thủ đô đã từng cùng Tòa Giám mục đi thăm, tặng quà đồng bào dân tộc, giáo dân khó khăn ở vùng sâu, vùng xa vào dịp Giáng sinh năm 2013. Vào dịp Giáng sinh 2015 năm nay, Báo An ninh Thủ đô tiếp tục thông qua Tòa Giám mục gửi những món quà ấm ấp, nghĩa tình đến với gia đình những giáo dân khó khăn. Ngài Giám mục Vũ Tất cho biết, số hàng này dự kiến sẽ được chuyển lên Trạm Tấu (Yên Bái), và sớm chuyển tận tay bà con giáo dân.

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội chúc mừng Giáng sinh Tòa Giám mục Hưng Hóa ảnh 2
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Vũ Hồng Khanh tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Giám mục Vũ Tất và các vị linh mục
Cảm ơn thịnh tình  của lãnh đạo TP Hà Nội, thay mặt các linh mục và hơn 240.000 giáo dân, ngài Giám mục Vũ Tất gửi lời cám ơn chân thành đến lãnh đạo TP Hà Nội, các thành viên đoàn công tác đã đến thăm và chúc mừng dịp Đại lễ Giáng sinh.

Ngài Giám mục cho biết, những năm qua, vào các dịp đại lễ, Tòa Giám mục Hưng Hóa luôn nhận được sự hỗ trợ tận tình của chính quyền các cấp như đảm bảo an toàn giao thông, gìn giữ an ninh trật tự… Điều đó giúp các hoạt động tôn giáo luôn diễn ra bình yên, thuận lợi.

Cũng tại buổi gặp mặt, trước đề xuất của ngài Giám mục Vũ Tất về vấn đề xây mới Tòa Giám mục để phục vụ các hoạt động tôn giáo do các công trình hiện nay đã xuống cấp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh cho biết, TP đồng ý về chủ trương và sẽ giao các sở, ngành sớm nghiên cứu, triển khai thực hiện theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh cùng thành viên đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng Giám mục Vũ Tất và các linh mục

Niềm vui chờ đón Giáng sinh của các em nhỏ ở Giáo phận Hưng Hóa. Giáng sinh đang đến rất gần ở khắp mọi nơi

Những chiếc chăn ấm được Báo An ninh Thủ đô vận chuyển đến Tòa Giám mục Hưng Hóa. Vào dịp Giáng sinh 2015 năm nay, Báo An ninh Thủ đô tiếp tục thông qua Tòa Giám mục gửi những món quà ấm áp, nghĩa tình đến với gia đình những giáo dân khó khăn.