- Có người Việt Nam bị tạm giữ sau khi Myanmar truy quét các cơ sở lừa đảo trực tuyến
- Đưa hơn 1.200 nạn nhân buôn người ở Myanmar đến Thái Lan
- Diễn biến mới sau khi Thái Lan cắt điện khu vực có các tập đoàn lừa đảo ở Myanmar
![]() |
Thống tướng Min Aung Hlaing, người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar |
“Chúng tôi có kế hoạch sẽ sớm tổ chức một cuộc bầu cử tự do và công bằng. 53 đảng phái chính trị đã nộp danh sách tham gia cuộc bầu cử”, tờ Global New Light of Myanmar trích lời phát biểu của Thống tướng Min Aung Hlaing trong chuyến thăm Belarus.
Đây là lần đầu tiên lãnh đạo cao nhất của quân đội Myanmar đưa ra khung thời gian cụ thể cho cuộc bầu cử đã hứa từ lâu tại quốc gia đang bị xung đột, giao tranh tàn phá.
Myanmar rơi vào hỗn loạn kể từ đầu năm 2021, khi quân đội lật đổ chính quyền dân sự do người đoạt giải Nobel Hòa bình Aung San Suu Kyi lãnh đạo, gây ra một phong trào phản đối biến thành một cuộc nổi loạn vũ trang chống lại quân đội. Tình trạng bất ổn liên tục khiến khả năng tổ chức bầu cử gần như không thể.
Theo báo cáo điều tra dân số được công bố vào tháng 12, chính quyền quân sự Myanmar chỉ có thể tiến hành điều tra dân số đầy đủ tại 145 trong tổng số 330 thị trấn để chuẩn bị danh sách cử tri. Cuộc bầu cử cũng mang đến nguy cơ bạo lực nhiều hơn khi chính quyền quân sự và những người phản đối thúc đẩy tăng cường kiểm soát lãnh thổ.