Lãnh đạo ngân hàng Trung Quốc cảnh báo rủi ro tài chính

ANTĐ - Phó Thống đốc ngân hàng Trung ương Trung Quốc ông Lưu Sỹ Dư đã cảnh báo những rủi ro tài chính hiện nay của Trung Quốc. Đây là nội dung trong văn bản “Tình hình công tác tăng cường quản lý giám sát tài chính, ngăn chặn rủi ro tài chính” được ông Lưu Sỹ Dư báo cáo ngày 24-6 trong Hội nghị lần thứ 9 của Ủy ban thường vụ Đại hội nhân dân toàn quốc Trung Quốc khóa 12. 

Theo báo cáo này, nền kinh tế Trung Quốc đang vận hành ở mức độ vừa phải, có thể kiểm soát được những rủi ro tài chính. Tuy nhiên, do nhiều nhân tố bất ổn, rủi ro về tài chính lộ rõ ở một số lĩnh vực hoặc vùng miền. Điều này chủ yếu biểu hiện ở tỷ lệ nợ quá cao của một bộ phận doanh nghiệp, sản lượng sản xuất dư thừa trầm trọng, nợ xấu của ngân hàng tăng, tiềm ẩn nguy cơ trong bảo mật thông tin của ngành tài chính (đặc biệt là việc ngành tài chính tăng lệ thuộc vào internet và một số hệ thống mở khác)... 

Trong khi đó, việc quản lý thanh khoản khó khăn do một số doanh nghiệp không hiệu quả chiếm dụng nguồn vốn lớn, trong khi doanh nghiệp vừa và nhỏ lại chịu khó khăn về tài chính. Ngoài ra, việc quản lý thanh khoản cũng phức tạp hơn do Mỹ rút lại gói nới lỏng định lượng - một hình thức bơm tiền cho nền kinh tế, kích thích tiêu dùng.