Lãnh đạo Nga - Trung bàn về tình hình Syria

ANTĐ - Ngày 29/8, thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov và đại sứ Trung Quốc tại Moscow, Li Hui, đã có buổi gặp gỡ và trao đổi về tình hình thế giới gần đây, liên quan đến cuộc xung đột đang diễn ra ở Syria.

Tuyên bố được đưa ra bởi Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Trung Quốc đã đề xuất tổ chức cuộc gặp trên giữa hai lãnh đạo và nhấn mạnh về vấn đề “đẩy mạnh hợp tác chính trị và ngoại giao giữa Nga – Trung, liên quan đến tình hình căng thẳng ở Syria”.

Các cường quốc phương Tây hiện vẫn tranh luận về việc can thiệp vũ trang vào cuộc nội chiến kéo dài suốt hai năm qua, sau khi xảy ra một vụ tấn công khí độc gần Damascus hôm 21/8, cướp đi sinh mạng của gần 1.300 người, mà phe đối lập cáo buộc rằng chính phủ Syria đứng đằng sau vụ tấn công này. Chính phủ Syria nhanh chóng phủ nhận cáo buộc trên và cho biết, họ có bằng chứng về việc phiến quân sử dụng vũ khí hóa học.

Cuộc nội chiến kéo dài hai năm qua ở Syria đã cướp đi sinh mạng của hơn 100.000 người.

Cả Nga và Trung Quốc, hai thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và các đồng minh khác của chính quyền tổng thống Assad, từng nhiều lần phản đối các nghị quyết có thể dẫn tới sự can thiệp quân sự nước ngoài tại Syria.