Lãnh đạo G7 quyết định vẫn "mạnh tay" với Nga

ANTĐ - Hội nghị thượng đỉnh G7 vừa khai mạc tại Đức và các lãnh đạo thế giới sẽ thảo luận về những vấn đề nóng hổi hiện nay như khủng hoảng Ukraine, với một vài ý kiến ủng hộ việc tăng cường trừng phạt lên Nga, bất chấp những khó khăn kinh tế nó đem lại cho EU. 

“Tất cả chúng tôi cho rằng vấn đề nước Nga nên được đặt trên bàn thảo luận. Nhóm G7 không phải chỉ hoạt động vì mục đích kinh tế và chính trị, mà trước hết đây là một cộng đồng của những giá trị. Đó cũng chính là lí do vì sao Nga không còn ở đây nữa vào thời điểm hiện tại”, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cho biết.

Các lãnh đạo G7 sẽ tiếp tục chính sách trừng phạt Nga

Ông Tusk và Thủ tướng Anh David Cameron, đã cùng nhau kêu gọi các lãnh đạo EU đoàn kết và giữ nguyên trừng phạt với Nga. “Nếu có ai đó muốn thay đổi chính sách trừng phạt, thì điều đó chỉ có thể là theo cách tăng cường nó”, ông Tusk cho hay.

Sau cuộc họp, Nhà Trắng đã đưa ra tuyên bố cho biết các lãnh đạo “đã đồng ý rằng thời gian của việc trừng phạt phải gắn chặt với việc thực hiện thoả thuận Minsk của Nga cũng như tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của Ukraine”.

Phóng viên Tony Gosling có mặt tại phiên họp cho biết dường như các lãnh đạo phương Tây đều đang có xu hướng nghe theo lời thuyết phục của Mỹ về việc đoàn kết chống lại Nga.

Vấn đề bao trùm phiên họp của G7 còn có khủng hoảng nợ công ở Hi Lạp. Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Jean-Claude Juncker cho biết việc Hi Lạp rút ra khỏi khối Eurozone không phải là một lựa chọn, tuy nhiên, cũng cảnh báo việc Thủ tướng Hi Lạp Alexis Tsipras có thể bóp méo đi các quy định đề ra với những nhà tín dụng quốc tế cho việc hoàn trả nợ và tiến hành cải tổ nền kinh tế. Hội nghị 2 ngày này sẽ tiếp tục được thảo luận về tình hình chống khủng bố và việc nóng lên của trái đất.

Hội nghị này đang bị phản đối bởi một đám đông những người biểu tình chống tư bản và toàn cầu hoá ở  các khu vực lân cận. Các cuộc biểu tình với sự tham gia của hàng nghìn người, đã dẫn đến một vài xung đột với lực lượng cảnh sát, gây ra hỗn loạn, khiến cả 2 bên đều có người bị thương.