Lãnh đạo G-20 bất đồng về Syria

ANTĐ - Ông Dmitry Peskov, Người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 6-9 cho biết, lãnh đạo các nước tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G-20 đã bất đồng trong việc tìm giải pháp cho vấn đề Syria. 

Trong khi Mỹ và Pháp ủng hộ kế hoạch can thiệp quân sự vào Syria, Nga và Trung Quốc cảnh báo rằng bất kỳ hành động sử dụng vũ lực nào mà không được sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an LHQ đều là bất hợp pháp. Cũng tại hội nghị trên, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon một lần nữa khẳng định vấn đề Syria cần phải được giải quyết thông qua con đường ngoại giao. 

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama, hiện đang tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G-20 tại Nga, đã ra lệnh cho Lầu Năm Góc mở rộng danh sách các mục tiêu có thể tấn công tại Syria. Bên cạnh kế hoạch tấn công bằng tên lửa hành trình Tomahawk từ các tàu chiến ở Địa Trung Hải, Mỹ cũng đang cân nhắc sử dụng máy bay ném bom B-52, B-1 và máy bay ném bom được trang bị công nghệ tàng hình B-2 cất cánh từ Missouri. 

Trước khả năng Mỹ có thể phát động cuộc tấn công vào Syria, hãng thông tấn Interfax dẫn một nguồn tin hải quân Nga cho biết, tàu đổ bộ cỡ lớn Nikolai Filchenkov ngày 6-9 đã rời cảng Sevastopol của Ukraine tới cảng Novorossiisk bên bờ Biển Đen. Từ đây, tàu sẽ chở theo “hàng hóa đặc biệt” tới khu vực đã định làm nhiệm vụ trực chiến ở phía đông Địa Trung Hải.