Lãnh đạo Donetsk và Lugansk tuyên bố muốn gia nhập Nga

ANTĐ - Ngày 10-6, lãnh đạo các nước cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng ở miền đông Ukraine đã ra một tuyên bố chung, trong đó coi Crimea là một phần của Nga và bày tỏ mong muốn gia nhập Nga.

Các đại diện thường trực Denis Pushilin của "nước Cộng hòa nhân dân Donetsk" (DPR) và Vladislav Deinevo của Cộng hòa nhân dân Lugansk (LPR) cùng tuyên bố rằng, hai nước cộng hòa này coi phương án sáp nhập với Nga là lý tưởng, nhưng vẫn tôn trọng các điều kiện trong thỏa thuận Minsk, trong đó xác định quy chế tự trị của các nước cộng hòa này.

“DPR và LPR dứt khoát coi Crimea là một phần của Nga. Hơn nữa, các nước cộng hòa của chúng tôi về lý tưởng cũng rất muốn trở thành một phần của liên bang Nga”, hãng thông tấn dẫn tuyên bố chung này cho hay.

Những người biểu tình thân Nga tụ tập tại Quảng trường Lenin ở Donetsk

Hôm 9-6, đại diện DPR và LDP cũng đã đề xuất dự thảo sửa đổi đối với Hiến pháp của Ukraine, bao gồm việc trao quy chế đặc biệt cho khu vực này, trong khi vẫn duy trì dưới chủ quyền của Ukraine.

Đến này 10-6, ông Deinego giải thích rằng, những sửa đổi, được quy định trong các thỏa thuận Minsk, có thể chỉ giải quyết được quy chế của khu vực Donbass, vì vấn đề Crimea đã kết thúc vào tháng 3-2014, khi 96% cư dân của bán đảo này đã bỏ phiếu ủng hộ việc sáp nhập với Nga trong một cuộc trưng cầu dân ý.

Thông cáo chung viết: “Nội dung đề xuất của chúng tôi nhằm xác định các quyền đặc biệt của DPR và LPR, chứ không phải các cụm từ cụ thể trong luật hiện hành của Ukraine, mà chúng tôi không công nhận”.

Thỏa thuận hòa bình Minsk hồi tháng 2-2015 quy định, ngoài lệnh ngừng bắn và rút vũ khí hạng nặng ra khỏi đường ranh giới, việc trao quy chế đặc biệt cho khu vực Donbass của Ukraine là một phần trong những cải cách hiến pháp nhằm phi tập trung hóa quyền lực tại nước này.