Lãnh đạo đối lập Nga bị loại khỏi cuộc bầu cử tổng thống

ANTD.VN - Ủy ban bầu cử trung ương Nga vừa quyết định bác bỏ yêu cầu tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2018 của lãnh đạo đối lập Alexei Navalny với lí do ông này đang phải chịu một án tù treo.

12 thành viên của Ủy ban bầu cử trung ương Nga đã bỏ phiếu bác bỏ nỗ lực tranh cử tổng thống của nhân vật đối lập Alexei Navalny, chỉ có duy nhất một người bỏ phiếu trắng.

Phản ứng về quyết định trên, ông Navalny đã kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử tổng thống, đồng thời tuyên bố sẽ khiếu nại kết quả này.

“Chúng tôi biết điều này có thể xảy ra, nhưng vẫn phải tuân theo một kế hoạch rõ ràng. Chúng ta cần tẩy chay bầu cử do đây không phải là một quy trình rõ ràng. Nó sẽ chỉ có ông Putin, trong khi những ứng viên khác đều được lựa chọn có chủ đích”, ông Navalny cho hay, đồng thời khẳng định, ông vẫn sẽ mở chiến dịch vận động người ủng hộ trên khắp nước Nga và theo dõi kết quả bỏ phiếu vào ngày 18-3-2018.

Ông Navalny phản đối quyết định của Ủy ban bầu cử trung ương Nga

Navalny, 41 tuổi, là một luật sư và đứng đầu Đảng Tiến bộ, đối lập với chính phủ của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông đã bị giam giữ 3 lần trong năm nay với các tội danh tổ chức biểu tình trái phép và luôn cáo buộc Điện Kremlin cố ý ngăn chặn tham vọng chính trị của mình.

Những cuộc thăm dò dư luận tại Nga hiện đều cho thấy ông Putin là người có khả năng giành chiến thắng lớn nhất. Nếu tái đắc cử, ông sẽ có nhiệm kì thứ 4 trong vai trò Tổng thống Nga.