Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ

ANTĐ -Sáng 27/7, nhân kỷ niệm 66 năm Ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2013), đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương đã đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ 

Với vòng hoa mang dòng chữ: “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ”, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước dẫn đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm. Cùng tham dự lễ viếng có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và các vị lão thành cách mạng.

Trong khói hương trầm, các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình trước anh linh những anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu, hy sinh vì nền tự do, độc lập của dân tộc.

Đoàn đại biểu Đảng ủy công an Trung ương đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ 

Tiếp đó, Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an do Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an làm trưởng đoàn, cũng đã đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước anh linh Hồ Chủ tịch, đoàn đã bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với công lao của Người trong việc dày công chăm lo, giáo dục, rèn luyện và xây dựng lực lượng CAND không ngừng lớn mạnh, sẵn sàng hi sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. 

Sáng cùng ngày, các đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội cũng đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.