Lãnh đạo Đài Loan đề xuất ngân sách 1,44 tỉ USD mua tiêm kích mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Lãnh đạo Đài Loan vừa công bố đề xuất ngân sách quốc phòng cho năm 2022 với mức tăng khiêm tốn hơn những năm trước, tuy nhiên, trong đó vẫn sẽ có 1,44 tỉ USD dành cho việc mua các tiêm kích mới.

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã đề xuất ngân sách 16,89 tỉ USD dành cho quân sự trong năm 2022, tăng khoảng 4,5% so với năm 2021.

Con số này bao gồm 1,44 tỉ USD cho lô tiêm kích mới, nhiều khả năng là chiếc F-16 do Mỹ sản xuất.

Bà Thái Anh Văn thúc đẩy việc hiện đại hóa quân sự cho hòn đảo Đài Loan

Bà Thái Anh Văn thúc đẩy việc hiện đại hóa quân sự cho hòn đảo Đài Loan

Vào năm 2019, Mỹ đã chấp thuận hợp đồng trị giá 8 tỉ USD về việc bán cho Đài Loan các tiêm kích F-16. Như vậy, vùng lãnh thổ này sẽ có tổng cộng 200 chiếc F-16 trong tương lai và đây sẽ trở thành phi đội F-16 lớn nhất trong khu vực.

Ngân sách dành cho quân sự là chi tiêu lớn thứ 3 của Đài Loan trong năm 2022, sau trợ cấp xã hội và tổng hợp của giáo dục, khoa học và văn hóa.

Hội đồng nghị viện Đài Loan sẽ phải thông qua kế hoạch ngân sách này, tuy nhiên, với việc Đảng Dân chủ cấp tiến của bà Thái đang chiếm đa số, điều này được cho là rất dễ để thực hiện.

Bà Thái đã thúc đẩy việc củng cố sức mạnh quân sự của Đài Loan trong nhiều năm qua, trong đó, lấy việc hiện đại hóa lực lượng vũ trang bằng các thiết bị tân tiến, có khả năng di chuyển linh hoạt là ưu tiên hàng đầu.