Lãnh đạo Chechnya kêu gọi các nhà lãnh đạo Hồi giáo đoàn kết chống IS

ANTĐ - Ngày 11-11, lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov đã lên tiếng kêu gọi các nhà lãnh đạo các quốc gia Hồi giáo đoàn kết, tham gia cuộc chiến chống lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Trong bài phát biểu được báo chí Chechnya trích dẫn lại, ông Ramzan Kadyrov đã gửi tới tất cả các tín đồ Hồi giáo trên toàn thế giới lời kêu gọi đoàn kết và tiêu diệt IS. Đồng thời, nhấn mạnh rằng, không một ai có quyền giữ thế trung lập sau những hành động tàn bạo mà những kẻ cực đoan thực hiện.

“Tôi xét thấy mình phải có trách nhiệm nói trực tiếp với các nhà lãnh đạo Arap Saudi, Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman, Các Tiểu Vương quốc Arap Thống nhất, Jordan, Maroc, Algeria, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Malaysia, Indonesia và Pakistan... rằng chúng ta sẽ phải đợii trong bao lâu nữa để xem các vùng lãnh thổ của Nhà Tiên tri Muhammad bị phá hủy?” ông Kadyrov tuyên bố.

Lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov 
“Tại sao các ngài không đoàn kết lại và thảo luận về vấn đề này? Tại sao các ngài không tìm cách để kiềm chế tổ chức Nhà nước Hồi giáo cực đoan lại? Tại sao các ngài không nói với Mỹ và các đồng minh của Mỹ rằng: Thế là quá đủ rồi”, Kadyrov nói thêm.

Ông cho rằng, bằng việc sử dụng cái gọi là Mùa xuân Arap như một vỏ bọc, Mỹ đã thổi bùng lên ngọn lửa nội chiến ở Libya, Tunisia, Syria, Yemen và Ai Cập, đồng thời nhấn mạnh rằng, sự đoàn kết là yếu tố then chốt trong việc giải quyết tất cả các vấn đề lớn trên thế giới.

Nhà lãnh đạo Chechnya còn cảnh báo rằng, kẻ thù của người Hồi giáo không hề có ý định dừng lại. Theo ông, với chiêu bài của mình, họ sẽ “châm ngọn lửa chiến tranh ở chính đất nước các bạn”. Và ông này khẳng định: “Tôi không muốn điều này xảy ra. Tôi không muốn chứng kiến cái chết của bất kỳ một người Hồi giáo hay người không theo đạo Hồi nào nữa”.

"Có 1,5 tỷ người của chúng ta sống ở đó! Chúng ta còn trẻ, khỏe mạnh và dũng cảm và nếu chúng ta đoàn kết thì chúng ta sẽ bất khả chiến bại! Nhân danh Đức thánh Allah, tôi kêu gọi các ngài phải suy nghĩ về những gì đang xảy ra, hãy tìm cách hòa giải và đưa ra một cơ chế chống lại kẻ thù chung của chúng ta", ông Kadyrov kêu gọi.