Lãnh đạo châu Âu bỗng thận trọng Mỹ, đề cao quan hệ với Nga

ANTĐ - Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Jean-Claude Juncker vừa đưa ra nhận định rằng, châu Âu cần phải cải thiện quan hệ với Nga và không nên tiếp tục bị ảnh hưởng bởi các can thiệp từ Mỹ. 

EU đã cùng Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt lên Moscow vào năm ngoái sau sự việc bán đảo Crimea được sáp nhập vào Nga và những quan điểm trái ngược về việc giải quyết khủng hoảng tại miền đông Ukraine.

Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Jean-Claude Juncker

Quan hệ giữa Moscow và phương Tây tiếp tục trở nên tồi tệ hơn sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh không kích chống lại các phe đối lập với Tổng thống Bashar Assad ở Syria.

Phát biểu trong một sự kiện ở thị trấn Passau, Đức, ông Junker khẳng định: “Căng thẳng giữa châu Âu và Nga phải được giảm nhẹ. Nó có thể không dễ dàng gì nhưng chúng ta không thể tiếp tục mối quan hệ hiện tại”.

Vào tuần trước, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cáo buộc ông Putin đang tìm cách củng cố sức mạnh cho lãnh đạo Syria, tuy nhiên, ông Junker vừa cho thấy dấu hiệu thể hiện châu Âu sẽ có một cách tiếp cận khác với sự việc này khi khẳng định rằng: “Chúng ta không nên để quan hệ với Nga bị ảnh hưởng bởi những can thiệp từ Washington”.

Các chính sách trừng phạt của EU sẽ hết hạn vào cuối năm 2015 và đó là thời điểm lãnh đạo các nước châu Âu phải cùng họp bàn để đưa ra chiến lược mới với Nga. Ngay từ hồi giữa năm nay, nội bộ châu Âu đã có nhiều quan điểm trái ngược về cách đối phó với Nga do có một vài nước cũng bị tổn thất rất lớn từ lệnh trừng phạt đáp trả của Nga.