Lãnh đạo CATP Hà Nội thăm và tặng quà 2 đồng chí công an mắc bệnh hiểm nghèo

ANTĐ -Ngày 12-4, thay mặt Đảng ủy Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và tặng quà 2 đồng chí lãnh đạo, cán bộ đã nghỉ hưu mắc bệnh hiểm nghèo và có hoàn cảnh khó khăn, nhân kỉ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội (18-4-1946 – 18-4-2016).

Tại căn nhà nhỏ ở số 6, ngõ 6, phố Ngô Quyền, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội, Đại tá Đào Thanh Hải và lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ CATP đã dành khoảng thời gian thăm hỏi sức khỏe đồng chí Trần Thành Nam, cán bộ Đội Cảnh sát Qquản lý hành chính về trật tự xã hội, CAQ Đống Đa.

Đồng chí Nam mắc bệnh ung thư, gia cảnh khó khăn, hai vợ chồng đồng chí sống trong căn nhà cấp 4 khoảng 10m2 chật hẹp. Hiện tại đồng chí Nam đã nghỉ hưu lại mắc bệnh hiểm nghèo nên cuộc sống càng khó khăn hơn.

Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội và đoàn công tác thăm sức khỏe đồng chí Trần Thành Nam

Đồng chí Trần Thành Nam xúc động gửi lời cảm ơn chân thành trước sự quan tâm của Ban Giám đốc CATP Hà Nội.

Tiếp đó, đoàn công tác đến thăm hỏi sức khỏe đồng chí Phạm Văn Hợi, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – CATP Hà Nội, tại số 34 phố Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng.

Đồng chí Phạm Văn Hợi tuổi cao, sức yếu, bị liệt toàn thân đã 12 năm nay, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào sự hỗ trợ của người vợ.

Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội và đoàn công tác tặng quà vợ chồng đồng chí Phạm Văn Hợi.

Đại tá Đào Thanh Hải đã gửi tặng bó hoa tươi thắm và món quà của Ban giám đốc CATP tới vợ chồng đồng chí Hợi, và chúc đồng chí sức khỏe, bình an.