Lãnh đạo CATP Hà Nội thăm hỏi CBCS bị thương khi làm nhiệm vụ

ANTĐ - Sáng nay 26-1, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi, Phó Giám đốc CATP Hà Nội thay mặt Ban Giám đốc đã đến bệnh viện Quân y 103 để thăm, tặng quà Thượng úy Ngô Đức Bình, CSTT của CAP Văn Quán, Hà Đông, đã bị thương nặng trong quá trình làm nhiệm vụ.

Trước đó, sáng 25-1, thực hiện mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP.Hà Nội về đảm bảo ATGT, phòng chống ùn tắc, tổ công tác của CAP Văn Quán, Hà Đông do Thượng úy Ngô Đức Bình chỉ huy làm nhiệm vụ tại khu vực đường Chiến Thắng phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 30S7-0846 không đội mũ bảo hiểm, đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Trong khi Thượng úy Ngô Đức Bình kiểm tra phương tiện, bất ngờ đối tượng điều khiển xe rút trong người 1 con dao nhọn đâm vào đùi người CSTT, khiến Thượng úy Bình bị thương. Ngay sau đó, đối tượng đã tẩu thoát.

Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi tặng quà, chúc đồng chí Thượng úy Ngô Đức Bình mau chóng bình phục sức khỏe

Tổ công tác đã tạm giữ phương tiện và nam thanh niên đi cùng đối tượng đâm CSTT, đồng thời đưa Thượng úy Bình vào bệnh viện Quân y 103 cấp cứu. Qua xác minh, đối tượng đâm Thượng úy Bình là Nguyễn Tiến Đức (SN 1991, ở Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội), có 1 tiền án về tội gây rối trật tự công cộng.

Đối tượng đi cùng Đức là Nguyễn Duy Hiển (SN 1984, ở Thanh Trì, Hà Nội) cũng có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại bệnh viện Quân y 103, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe của Thượng úy Ngô Đức Bình. Biểu dương tinh thần dũng cảm, hết lòng vì công việc của Thượng úy Ngô Đức Bình, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi cũng động viên, tặng quà và chúc Thượng úy Ngô Đức Bình yên tâm điều trị, mau chóng hồi phục sức khỏe tiếp tục trở về đơn vị công tác.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội cũng chỉ đạo CAQ Hà Đông cần nhanh chóng điều tra, bắt giữ, xử lý nghiêm khắc đối tượng manh động, chống đối lực lượng thi hành nhiệm vụ.