Lãnh đạo cấp cao Việt - Trung tiến hành trao đổi mang tầm chiến lược

ANTD.VN - Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân hôm nay 11-5 bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc. 

Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Chủ tịch nước Trần Đại Quang trên cương vị Chủ tịch nước và là một trong những chuyến thăm quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước trong năm nay. Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, hội kiến nhiều lãnh đạo chủ chốt của Trung Quốc.  

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi nhấn mạnh rằng, chuyến thăm Trung Quốc lần này của Chủ tịch nước Trần Đại Quang là dịp quan trọng để lãnh đạo cấp cao hai nước tiếp tục tiến hành trao đổi mang tầm chiến lược về quan hệ hai Đảng, hai nước và các vấn đề hai bên cùng quan tâm, tiếp sau chuyến thăm Trung Quốc thành công đầu năm nay của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Lần này, hai bên tổ chức Tọa đàm hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam-Trung Quốc 2017 với sự tham dự của gần 500 đại diện doanh nghiệp hai nước. Ngoài Bắc Kinh, Chủ tịch nước và Phu nhân còn đi thăm tỉnh Phúc Kiến.