Lãnh đạo cấp cao Mặt trận Al-Nursa bị tiêu diệt tại Syria

ANTĐ - Một lãnh đạo cấp cao của nhóm khủng bố Mặt trận al-Nusra vừa thiệt mạng hôm 3-4 trong một đợt không kích tại tỉnh Idlib, Syria.

Tổ chức Giám sát Quyền con người Syria (SOHR) cho biết, tên Abu Firas đã thiệt mạng cùng khoảng 20 tuỳ tùng khác bởi không kích của Nga hoặc Syria.  Tuy nhiên, 2 nguồn tin từ phiến quân nổi loạn Syria lại nói rằng máy bay không người lái của Mỹ đã thực hiện vụ không kích này.
“Lúc đó Abu Firas đang ở cùng con trai và nhiều đồng bọn", một tay súng thuộc lực lượng nổi loạn cho biết.

Abu Firas là một trong những thành viên sáng lập của Mặt trận Al-Nursa
Một quan chức an ninh Mỹ cho biết, Washington nhận được thông tin về cái chết của Abu Firas tuy nhiên không tiết lộ điều gì chi tiết. Một nguồn tin khác không loại trừ khả năng đây là không kích của Syria. Trước đó, liên quân do Mỹ dẫn đầu đã nhắm vào một vài lãnh đạo của nhóm Mặt trận al-Nusra ở Syria.

Abu Firas là một trong những thành viên sáng lập của Mặt trận Al-Nursa. Trùm khủng bố này đã từng chiến đấu ở Afghanistan vào những năm 1980 và đã hợp tác với thủ lĩnh Osama bin Laden của Al-Qaeda để việc lôi kéo người Pakistan hoạt động trong nhóm Taliban. Abu Firas cũng có vai trò quan trọng trong việc huấn luyện các chiến binh thánh chiến dòng Hồi giáo Sunni.

Một lệnh ngừng bắn mong manh đã diễn ra ở Syria hơn một tháng qua nhằm giảm thiểu bạo lực và tạo điều kiện cho đàm phán hoà bình kết thúc nội chiến đã kéo dài 5 năm qua. Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn này không bao gồm Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và Mặt trận Al-Nursa.