- Triển vọng hòa bình Ukraine mờ mịt sau cuộc khẩu chiến tại Nhà Trắng
- Châu Âu có đủ sức thay thế Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine?
- Động thái có chủ ý của Vương quốc Anh khi tiếp đón Tổng thống Ukraine
Mặc dù thừa nhận một số quốc gia không có nhiều đóng góp, nhưng ông Starmer nhấn mạnh rằng những quốc gia sẵn sàng nên hành động khẩn trương.
“Không phải quốc gia nào cũng có thể đóng góp, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta ngồi yên. Thay vào đó, những quốc gia sẵn sàng sẽ tăng cường lập kế hoạch ngay bây giờ với sự cấp bách thực sự. Vương quốc Anh đã chuẩn bị hỗ trợ điều này bằng lực lượng trên bộ và máy bay, cùng với những bên khác”, ông Starmer nói với các phóng viên.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố rằng binh sĩ châu Âu sẽ chỉ được triển khai khi tình hình trên bộ an toàn. Ông đề xuất một “lệnh ngừng bắn tạm thời trên không, trên biển và cơ sở hạ tầng năng lượng” trong một tháng - một ý tưởng mà Matxcơva trước đây đã lên án là một âm mưu của phương Tây nhằm tái vũ trang và củng cố Kiev.
“Sẽ không có binh sĩ châu Âu nào trên đất Ukraine trong những tuần tới”, ông Macron nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Le Figaro, “Câu hỏi đặt ra là làm thế nào chúng ta có thể tận dụng thời gian này để cố gắng đạt được một lệnh ngừng bắn, với các cuộc đàm phán sẽ mất vài tuần, và sau đó, khi thỏa thuận hòa bình được ký kết, thì sẽ triển khai”.
Nga đã nhiều lần bác bỏ các lệnh ngừng bắn tạm thời tương tự như thỏa thuận Minsk. Matxcơva nhấn mạnh việc đạt được một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý, lâu dài, giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột. Thỏa thuận ngừng bắn Minsk, bề ngoài là nhằm mục đích đóng băng xung đột giữa Kiev và Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng, nhưng trên thực tế chỉ là “một nỗ lực nhằm cho Ukraine thời gian” để tăng cường sức mạnh của mình, cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel thừa nhận vào năm 2022.
![]() |
Lãnh đạo các nước tham dự hội nghị thượng đỉnh ở London (Anh) |
Hội nghị thượng đỉnh lần này có sự tham dự của một số nhà lãnh đạo châu Âu, bao gồm Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và những nhà lãnh đạo khác. Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thư ký NATO Mark Rutte cũng tham dự hội nghị.
Thủ tướng Trudeau không loại trừ khả năng triển khai quân tới Ukraine, nói rằng Ottawa “đã xem xét những cách có thể giúp đỡ tốt nhất và như tôi đã nói vài ngày trước, mọi thứ đều có thể xảy ra”.
Tuy nhiên, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho biết nước này vẫn chưa có kế hoạch cụ thể nào cho việc triển khai binh sĩ và nhấn mạnh rằng “sự hiện diện của binh sĩ Italy tại Ukraine chưa bao giờ nằm trong chương trình nghị sự”.
Trong khi đó, Thủ tướng Ba Lan lưu ý rằng các nhà lãnh đạo đã không đề xuất được một lập trường chung, có hệ thống để định hình các đảm bảo an ninh trong tương lai cho Ukraine hoặc “một kế hoạch cụ thể cho các cuộc đàm phán” với Nga.
“Tất cả chúng ta đều cảm thấy rằng lúc này không ai có kế hoạch cho việc này, và cảm giác hỗn loạn, cách tiếp cận tạm thời đó… đôi khi gây ra những cảm xúc như chúng ta đã thấy với cảnh tượng không đẹp mắt ở Washington vài ngày trước, mà tất cả chúng ta đều muốn tránh”, ông Tusk nói.
Matxcơva đã phản đối mạnh mẽ việc triển khai trái phép binh sĩ nước ngoài tới Ukraine, đồng thời cảnh báo nếu không có lệnh của Liên hợp quốc, họ sẽ bị coi là mục tiêu hợp pháp.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho rằng ý tưởng triển khai quân đội nước ngoài tới Ukraine - chủ yếu do Pháp và Anh thúc đẩy - nhằm mục đích “tiếp tục thúc đẩy xung đột và ngăn chặn mọi nỗ lực làm nguội xung đột”. Bộ Ngoại giao Nga cũng cáo buộc EU và Anh đang “đi theo con đường quân phiệt”.