Lãnh đạo Bộ Công an và Ban Tuyên giáo Thành ủy chúc mừng Báo ANTĐ nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

ANTĐ - Sáng nay 19-6, Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; và đồng chí Hồ Quang Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đã đến thăm, chúc mừng Báo ANTĐ nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

“Báo ANTĐ làm tốt nhiệm vụ chính trị”

 Đại tá Đào Lê Bình, Tổng Biên tập Báo ANTĐ đã báo cáo nhanh với Thứ trưởng Tô Lâm quá trình xây dựng và phát triển của Báo An ninh Thủ đô trong 36 năm qua; đồng thời khẳng định Ban Biên tập và toàn thể CBCS Báo ANTĐ luôn thực hiện nghiêm túc những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP và CATP Hà Nội. Nhấn mạnh xu thế phát triển quan trọng của loại hình báo Điện tử, Đại tá Đào Lê Bình báo cáo với Thứ trưởng Tô Lâm chủ trương của Ban Biên tập Báo rất quan tâm cải tiến, đổi mới Báo ANTĐ với 3 loại hình báo chí là báo in, truyền hình và đặc biệt là Báo An ninh Thủ đô điện tử.

Thứ trưởng Tô Lâm chúc mừng Đại tá Đào Lê Bình - TBT Báo ANTĐ

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Tô Lâm chúc mừng Ban Biên tập và toàn thể cán bộ chiến sỹ Báo ANTĐ nhân kỷ niệm 89 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Đồng chí Thứ trưởng đánh giá cao vị trí, vai trò của Báo ANTĐ trong nhiều năm qua, đã luôn làm tốt mọi nhiệm vụ chính trị mà Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP và CATP giao phó. 

Đồng chí Thứ trưởng biểu dương, đánh giá cao những đóng góp của Báo ANTĐ

 “Báo ANTĐ có chỗ đứng vững chắc trong lòng bạn đọc, là điểm tựa tinh thần và được nhân dân tin cậy” - Trung tướng Tô Lâm đánh giá và ghi nhận Báo ANTĐ đã làm tốt công tác tuyên truyền trên nhiều loại hình báo chí, cập nhật kịp thời mọi lượng thông tin để chuyển tải tới bạn đọc. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị, mong muốn Ban Biên tập Báo ANTĐ tiếp tục quan tâm đổi mới tờ báo trước sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường. Chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên để phù hợp với sự phát triển chung của báo chí Cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đồng tình, biểu dương chủ trương của Ban Biên tập báo ANTĐ là quan tâm, phát triển hơn nữa báo ANTĐ điện tử trong thời gian tới, Thứ trưởng Tô Lâm nêu bật thế mạnh của loại hình thông tin này; đó là ANTĐ điện tử sẽ phủ sóng thông tin không chỉ địa bàn Thủ đô mà trên toàn quốc, ra thế giới. Đầu tư, phát triển ANTĐ điện tử là hướng đi đúng đắn, phù hợp xu thế.

 “Chất nghề của Báo ANTĐ rất cao”

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi thay mặt lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố chúc mừng sự phát triển không ngừng về mọi mặt của Báo ANTĐ và đánh giá Báo đã làm tốt công tác định hướng xã hội, kịp thời chuyển tải tới mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô và độc giả cả nước những chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và TP.

Vừa làm công tác quản lý, đồng chí Hồ Quang Lợi cũng là đồng nghiệp xuất sắc của đội ngũ báo chí Thủ đô 

 “Tôi hết sức cảm phục sự sáng tạo, chủ động trong mọi công việc của Báo ANTĐ. “Chất nghề” của CBCS Báo ANTĐ rất cao, nhạy bén với thời cuộc và luôn chủ động trước mọi tình huống” - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi nhận xét và đánh giá Báo ANTĐ luôn ở tốp đầu của đội ngũ báo chí Thủ đô và cả nước. Trong đợt sơ kết công tác tuyên truyền về việc đấu tranh với hành vi ngang ngược của Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở biển Đông, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP đánh giá rất cao Báo ANTĐ, và đã quyết định khen thưởng tập thể đơn vị cùng 2 cá nhân là đồng chí Tổng Biên tập và 1 phóng viên của báo. 

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Thành ủy chụp ảnh kỷ niệm cùng Ban Biên tập Báo ANTĐ

 “Không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ tuyên truyền, Báo ANTĐ đã làm tốt các mặt công tác xã hội, đặc biệt là công tác từ thiện. Vừa rồi, Báo ANTĐ đã mang quà tới tặng bà con đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Lãnh đạo Thành ủy đánh giá đây là việc làm rất ý nghĩa, góp phần giúp đỡ, chia sẻ nhân dân trong khó khăn, thêm quyết tâm giữ vững chủ quyền biển đảo quê hương” - đồng chí Hồ Quang Lợi biểu dương và mong muốn Báo ANTĐ tiếp tục phát huy tối đa tính sáng tạo, chủ động và chủ động hơn nữa trong công việc, xứng đáng với sự tin cậy của lãnh đạo thành phố và độc giả.

 Cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo thành phố và cá nhân đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đối với Báo ANTĐ, Đại tá Đào Lê Bình hứa Ban Biên tập và toàn thể CBCS Báo ANTĐ sẽ luôn thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy – UBND TP và CATP Hà Nội. Đại tá Đào Lê Bình cho biết, Báo ANTĐ đang cải tiến, đổi mới mạnh mẽ về phương thức làm việc theo mô hình “Tòa soạn 3 trong 1”, tập trung đầu tư cho báo ANTĐ điện tử để phù hợp, đáp ứng hơn nữa nhu cầu thông tin xã hội và bạn đọc.