Lãnh đạo Bộ Công an khen thưởng Công an Hà Nội khám phá thành công 2 vụ án lớn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trong các ngày 27 và 28/7/2021, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an thay mặt lãnh đạo Bộ đã ký các Quyết định khen thưởng Công an thành phố Hà Nội xuất sắc lập những thành tích khám phá các chuyên án trộm cắp xe ô tô và lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức bán cây lan đột biến gen giả, gây bức xúc dư luận...
Ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ ô tô bị Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với CAQ Cầu Giấy bắt giữ

Ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ ô tô bị Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với CAQ Cầu Giấy bắt giữ

Quyết định khen thưởng số 6163/ QĐ-BCA-V01 ngày 27-7-2021 do Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an ký nêu rõ: Khen thưởng các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội đã lập chiến công xuất sắc; ngày 2-7-2202, CAQ Cầu Giấy phối hợp với Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã đấu tranh thành công chuyên án, triệt phá ổ nhóm đối tượng trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trên địa bàn thành phố Hà Nội, bắt 5 đối tượng, tạm giữ 84 xe ô tô các loại, cùng nhiều vật chứng khác...

Liên quan đến vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn bán cây lan đột biến gen giả, ngày 28-7-2021, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc thay mặt lãnh đạo Bộ Công an đã ký Quyết định số 6190/QĐ-BCA-V01, khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc Công an thành phố Hà Nội đã lập chiến công xuất sắc; ngày 2-7-2021, Đội Chống tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã khám phá chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa bán 38 cây lan loại đột biến gen...

Lan đột biến gen giả được các đối tượng lừa đảo bán cho bị hại chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Lan đột biến gen giả được các đối tượng lừa đảo bán cho bị hại chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Trước đó, như ANTĐ đã đưa tin, trong ngày 2-7, Phòng CSHS - CATP Hà Nội, phối hợp CAQ Cầu Giấy đã khám phá ổ nhóm chuyên trộm cắp và tiêu thụ xe ô tô trên địa bàn thành phố do Nguyễn Thành Công, SN 1989, ở huyện Văn Giang, Hưng Yên cầm đầu, thu 84 xe ô tô tang vật các vụ trộm.

Cùng thời điểm này, Đội Chống tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã khám phá chuyên án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, bắt giữ các đối tượng Quách Văn Hải (SN 1992) và Trịnh Hải Nam (SN 2002) đều ở huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Hải và Nam đã mua những loại hoa lan “cỏ” rồi giả làm lan đột biến gen để bán, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của bị hại...

Việc khám phá thành công 2 chuyên án lớn trong cùng một ngày, đã thể hiện tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm của các đơn vị CATP Hà Nội, cụ thể là Phòng CSHS - CATP và CAQ Cầu Giấy, nhất là đang trong khi dịch Covid-19 có những diẽn biến phức tạp, khó lường.