Lạng sơn: Đấu tranh mạnh với tội phạm ma túy

ANTĐ - Trong tháng 9-2013, Công an tỉnh Lạng Sơn đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về tác hại của ma túy, tệ nạn ma túy và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy.

Công an tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức 11 buổi tuyên truyền cho gần 1.700 học sinh, sinh viên và người dân. Qua đó đã trang bị kiến thức và nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, trong công tác phòng ngừa, phát hiện tố giác, đấu tranh với loại tội phạm nguy hiểm này.

Trong tháng 9-2013, toàn tỉnh phát hiện, đấu tranh bắt giữ 15 vụ với 25 đối tượng phạm tội về ma túy, thu 2.102,235 gam heroin; 9,098 gam ma túy tổng hợp; trên 30 triệu đồng và 2.400 nhân dân tệ; 1.300 USD; 5 xe môtô; 15 điện thoại di động; 1 cân tiểu ly và một số đồ vật tài liệu khác liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Cũng trong tháng 9, Công an tỉnh Lạng Sơn đã quyết định khởi tố 21 đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy; xử lý hành chính 1 vụ 4 đối tượng sử dụng trái phép heroin.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn trao thưởng cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy

17h10 ngày 31-8, tại km 13 quốc lộ 4B thuộc địa phận thôn Kéo Hin, xã Xuân Lễ, Lộc Bình, Lạng Sơn, phòng CSĐTTP về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt quả tang Hoàng Văn Hóa, SN 1985, trú tại khu Phiêng Quăn, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, đang mang 6 bánh heroin có trọng lượng 2.059,7gam đi giao cho một đối tượng người Trung Quốc. Mở rộng án, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp đối tượng Vi Văn Đạo, SN 1993, trú tại Khu Phiêng Quăn, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình. Hai đối tượng Hóa, Đạo là mắt xích quan trọng trong chuyên án mà Công an tỉnh đã lập trước đó để đấu tranh triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ khu vực Tây Bắc về Lạng Sơn, đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.

Để động viên cán bộ chiến sỹ tiếp tục mở rộng chuyên án, làm rõ hành vi phạm tội của những đối tượng liên quan trong đường dây tội phạm ma túy, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đã quyết định thưởng 8 triệu đồng cho các đơn vị đã làm tốt công tác phối kết hợp trong việc đấu tranh, điều tra phá án. Đáng chú ý, ngày 13-9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Công an thành phố Lạng Sơn và Công an huyện Cao Lộc, Công an huyện Chi Lăng, phát hiện, bắt giữ 3 vụ 5 đối tượng nghiện ma túy, thường xuyên tổ chức bán lẻ và sử dụng ma túy gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.